Trả lời báo chí, ông Chủ tịch Hội đồng Trọng tài VN Nguyễn Văn Mùi nói rằng, ông lo lắng trước những diễn biến xấu của các trọng tài khi làm nhiệm vụ, trong đó không loại trừ việc trọng tài bị bẫy.

 

Chủ tịch Hội đồng Trọng tài VN Nguyễn Văn Mùi
Chủ tịch Hội đồng Trọng tài VN Nguyễn Văn Mùi

Điều ông Mùi nói không phải đến bây giờ những nhà làm bóng đá mới phát hiện ra. Từ thời bao cấp, tức thời ông Mùi còn cầm còi thì việc trọng tài bị bẫy đã nhan nhản trên các sân cỏ VN rồi. Điển hình mùa 1997, trong các trận đấu của 7 đội bóng bắt tay tiêu cực dàn xếp tỉ số với nhau, có những trận trọng tài bị chỉ trích rất nặng và bị xem là nguyên nhân khiến đội này thua đội kia. Thế nhưng, lúc vụ án ấy bị phanh phui thì nhiều người mới vỡ lẽ đó là những trận đấu giả và các cầu thủ lẫn lãnh đạo đội bóng đã khéo dựng nên màn kịch vấy đổ cho trọng tài theo kiểu “đánh bùn sang ao”. Hoặc trận chung kết năm 1996, khi các cầu thủ đội khách tổ chức đánh ông Tuấn Hùng trên sân Cao Lãnh vì cho rằng ông này ép khiến họ mất chức vô địch, đã từng rơi vào nghi án “bán” trước rồi tìm cách đổ trọng tài sau.

Đấy là lý do khiến một trọng tài kỳ cựu, từng viết nhật ký rằng cuộc đời ông khổ nhất là phải ngửi được trận đấu không khác gì người ta nghe ngóng tìm thông tin nội bộ rồi cá độ(!?). Nghe như một nghịch lý, nhưng sự thật là thế.

Ở đây, ông Mùi có ý nghi ngờ trận Navibank SG và SHB Đà Nẵng, hai đội làm tuồng hòa 3-3, nhưng muốn dựa vào sai lầm của trọng tài Quyến mà vấy đổ trách nhiệm. Cái lý ông Mùi đưa ra là quả 11m Minh Phương cố tình đá hỏng để giữ đúng kịch bản (!?).

Thực tế thì ông Mùi hoàn toàn có thể nghi ngờ điều đấy, nhưng nên để tham khảo hơn là biện minh cho cái sai của trọng tài, vốn ngày càng trầm trọng hơn ở bóng đá VN.

Trọng tài VN khó ở chỗ ra sân phải tỉnh và phải đọc được trận đấu để hạn chế việc bị bẫy. Tuy nhiên, cũng cần phải xác định rằng đội bóng chỉ có thể bẫy trọng tài nếu họ làm sai, chứ không thể bẫy người làm đúng luật.

Cách cứu trọng tài duy nhất là giúp họ vững về nghiệp vụ, chuyên môn và làm đúng, chứ không phải biện minh cho những cái sai của trọng tài vì hoàn cảnh bóng đá VN có nhiều bẫy.

 

                                                                                Theo Bao LĐ

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục