Vương Thị Vy, người đã mang HCV thế giới đầu tiên về cho VN.

Vương Thị Vy, người đã mang HCV thế giới đầu tiên về cho VN.

Quyền Anh Việt Nam đã tạo bước ngoặt mới trên võ đài thế giới khi lần đầu tiên có được tấm HCV tại giải quyền Anh trẻ và thiếu niên thế giới vừa diễn ra tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ).

 

Công đầu thuộc về nữ võ sĩ Hà Nội Vương Thị Vy (sinh năm 1995). Ở hạng cân dưới 52 kg lứa tuổi thiếu niên, cô gái 16 tuổi này đã xuất sắc vượt qua tay đấm đến từ cường quốc quyền Anh nữ là Ấn Độ Laifakzuali bằng ưu thế sau khi hòa điểm 12/12 trong trận chung kết.

HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Vũ Đức Thịnh - Trưởng bộ môn quyền Anh, Tổng cục TDTT, kể lại diễn biến trận đấu nghẹt thở này ngay khi về đến Việt Nam: “Đó là trận đọ găng mà chỉ có ý chí ngoan cường mới quyết định sự thành bại. Vương Thị Vy đã thể hiện được điều đó trong hiệp đấu thứ ba và thứ tư. Sau khi bị dẫn điểm trước 2 hiệp đấu đầu tiên với tỷ số 2/3 và 8/10, tưởng chừng Vy sẽ thất thủ. Nhưng sau khi được động viên của ban huấn luyện, Vy đã dồn lên tấn công dồn dập ở hiệp ba và ghi liền cho mình 4 điểm, trong khi đối thủ chỉ có 2. Bước sang hiệp đấu cuối cùng, Vy vẫn duy trì thế trận áp đảo buộc đối thủ phải di chuyển để né tránh đòn. Kết thúc trận đấu dù tỷ số hòa, nhưng tất cả trọng tài giám định đều bấm điểm ưu thế cho võ sĩ Việt Nam. Cả đoàn ôm chầm lấy nhau sung sướng vì đây là lần đầu tiên chúng ta mới có HCV dù đó chỉ là hạng cân giải trẻ nhưng thành quả này là hết sức tự hào”. Để đến được ngôi vô địch, trước đó ở vòng ngoài, Vy lần lượt hạ bệ hàng loạt tay đấm mạnh như Maryna Naydych (Kazashstan), Maria Sokolova (Nga) và Alicia Holzken (Hà Lan).

Ngoài chiến thắng của Vy, quyền Anh VN còn có  HCB của Phạm Thị Phương (-48 kg) ở lứa tuổi thiếu niên sau khi võ sĩ này vượt qua Christine Gargan (Kazashstan) và Yu Hsuan Chan (Đài Loan - Trung Quốc) ở vòng loại và bán kết trước khi để thua Kasumi Saeki (Nhật Bản) trong trận chung kết với tỷ số sít sao 20/21. Trong khi đó, tay đấm Lừu Thị Duyên cũng thi đấu cân tài cân sức trước khi để thua điểm trong trận chung kết hạng cân -54 kg trước võ sĩ Trung Quốc Lili Niu với tỷ số 17/12 và nhận HCB lứa tuổi trẻ. Cao 1m68, tay đấm người dân tộc Mông 18 tuổi này được xem là một trong những niềm hy vọng của quyền Anh nữ Việt Nam hiện nay.

Với tổng cộng 1 HCV và 2 HCB, đây được xem là thành tích tốt nhất của quyền Anh nữ trên võ đài thế giới. Theo ông Vũ Đức Thịnh, sau thành công của Nguyễn Minh Hiếu (HCV trẻ châu Á 2004), Nguyễn Văn An (HCV trẻ châu Á 2007), Ngô Thị Phương (HCV ASIAN Indoor Games 3/2009) với 1 HCV và 2 HCB lần này, quyền Anh VN cho thấy nhiều tiềm năng. Nếu được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp như cách làm của Thái Lan, Philippines là thường xuyên tăng cường dinh dưỡng cũng như cọ xát quốc tế cùng với những phương pháp huấn luyện nâng cao và có chiều sâu thì chắc chắn quyền Anh VN sẽ tự tin hơn với mục tiêu có tấm HCV đầu tiên ở SEA Games 26 cũng như giành vé tham dự Olympic London 2012.

                                                                Theo ThanhNien

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục