Minh Phương (12) chung vui với đồng đội trong trận thắng Myanmar ở AFF Suzuki Cup 2010

Minh Phương (12) chung vui với đồng đội trong trận thắng Myanmar ở AFF Suzuki Cup 2010

Đó là tâm sự của tiền vệ Nguyễn Minh Phương một ngày trước gala trao giải “Quả bóng vàng VN 2010” do báo SGGP tổ chức tại nhà hát Bến Thành (TP.HCM) vào 9g sáng nay 12-5 (HTV9 THTT)...

 

Minh Phương tâm sự: “Báo chí trong thời gian qua nói nhiều về khả năng giành Quả bóng vàng của tôi. Dù vậy, tôi đang hồi hộp chờ đợi ban tổ chức chính thức công bố tên người đoạt giải”.

* Sau hai lần liên tiếp về nhì ở năm 2006, 2007, cảm giác của anh vào lúc này thế nào?

- Nếu tôi giành Quả bóng vàng VN, điều đó cũng đồng nghĩa với những đóng góp của tôi cho bóng đá VN trong năm 2010 đã được mọi người ghi nhận và dành cho những tình cảm yêu quý. Nhưng nếu được đánh đổi, tôi thà không giành được danh hiệu cá nhân để đổi lấy thành công của đội tuyển VN tại AFF Suzuki Cup 2010. Nếu đội tuyển VN bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2010, tôi sẽ càng vui hơn khi đoạt Quả bóng vàng.

* Anh thấy thế nào khi nhiều cầu thủ trẻ hiện nay thường ít chú trọng đến trau dồi chuyên môn lẫn đạo đức?

- Đó là do ở trường năng khiếu, người ta chỉ dạy chuyên môn cho các cầu thủ trẻ mà ít khi chú trọng đến dạy đạo đức. Không có cái nền cơ bản nên khi cầu thủ đạt được thành công thì bắt đầu “làm mình làm mẩy”. Chuyện này cũng được giải quyết nếu các CLB quyết tâm trị đến nơi đến chốn các thói hư tật xấu của cầu thủ thay vì dung dưỡng chúng vì thành tích của đội.

Tuy nhiên không phải cầu thủ nào cũng thế. Người hâm mộ cần thay đổi cách nhìn về cầu thủ không học hành mới đi đá bóng, ứng xử kém cả trên và ngoài sân cỏ. Thật ra cầu thủ bây giờ được học nhiều và rất biết cách ứng xử bên ngoài xã hội. Lứa cầu thủ từng có thời gian gắn bó với HLV Calisto ở đội tuyển được học hỏi rất nhiều điều về cách ăn mặc, xuất hiện trước công chúng, quan hệ cuộc sống và mối quan hệ gia đình.

* Theo anh, danh hiệu “Quả bóng vàng VN” trước và bây giờ có gì khác không?

- Tôi thấy không có gì khác. Giải thưởng là sự ghi nhận của người hâm mộ, giới chuyên môn và truyền thông dành cho các cầu thủ. Có khác chăng là sự tôn vinh dành cho giới cầu thủ ngày một tốt hơn. Tôi chưa bao giờ thi đấu để giành danh hiệu “Quả bóng vàng VN”. Với tôi, cái gì đến sẽ đến, ra sân hãy cứ chơi hết khả năng của mình để giúp đội nhà giành chiến thắng.

* Đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh sau khi giã từ đội tuyển VN?

- Tôi nhớ đến thất bại nhiều hơn là nhớ đến lúc vinh quang. Có thất bại mới khiến tôi thêm quyết tâm đứng lên và gặt hái thành công. Tôi nhớ mãi Tiger Cup 2004 (tiền thân của AFF Suzuki Cup hiện nay - PV) khi đội tuyển VN có lực lượng đồng đều, được thi đấu trên sân nhà nhưng bị loại ngay từ vòng bảng. Đó là một nỗi đau và khiến tôi từng muốn nghỉ đá bóng khi bị một CĐV chửi bới. Bóng đá là vậy, vinh - nhục luôn gần nhau.

* Anh sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu và làm HLV ở Đà Nẵng như đàn anh Lê Huỳnh Đức hay sẽ quay trở lại TP.HCM - nơi từng làm nên tên tuổi của mình?

- Tôi cũng chưa biết. Trước mắt, tôi chỉ nỗ lực thi đấu tốt và cố gắng thu thập kinh nghiệm huấn luyện để trở thành một HLV giỏi sau này. Hơn nữa, tôi có muốn quay trở lại giúp đỡ bóng đá TP.HCM khi bước sang làm HLV thì cũng còn phải xem nơi đây có cần mình hay không.

* Xin cảm ơn anh.

                                                                                   Theo Tuoitre

Nâng giải thưởng nữ bằng nam

Ngoài sự xuất hiện của các ngôi sao bóng đá, gala trao giải “Quả bóng vàng VN 2010” còn có sự góp mặt của các nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí như Thanh Thảo, Anh Quân, Ngân Khánh, Đức Tiến, Trúc Diễm, Huy Khánh, Hồng Sơn.

Ngoài ra, ban tổ chức còn nâng tiền thưởng cho các danh hiệu Quả bóng vàng, Quả bóng bạc, Quả bóng đồng của nữ tương đương với các đồng nghiệp nam. Theo đó, các cầu thủ nữ sẽ nhận được 30, 20 và 15 triệu đồng tiền thưởng cho các danh hiệu Quả bóng vàng, Quả bóng bạc và Quả bóng đồng.

 

 

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục