Trước trận đấu, MU đang hơn Chelsea 6 điểm và cần 1 điểm nữa để bước lên ngôi cao nhất Primer League mùa này đồng thời lập kỷ lục về số lần vô địch tại giải Ngoại hạng Anh, 19 lần, nhiều hơn 1 chức vô địch so với Liverpool. Nếu so với các đối thủ trong cuộc chạy đua tới chức vô địch mùa này thì MU là đội xứng đáng hơn.

 Rooney và các đồng đội đã có chức vô địch lần thứ 19
Dù đầu mùa giải không có được sự bổ sung về mặt lực lượng mạnh mẽ như một số đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh nhưng với bản lĩnh và tài cầm quân của HLV Alex Ferguson, MU đã từng bước bứt phá ở những thời điểm quan trọng. Ở vòng đấu 36, MU đã có chiến thắng quan trọng với Chelsea, đội có cơ hội làm nên cuộc lật đổ ngoạn mục nhưng đã chịu thất thủ với tỉ số 2-1.
 
Bước vào trận đấu với Blackburn dù tung ra đội hình mạnh nhưng MU đã gặp rất nhiều khó khăn trước một Blackburn có đấu thiên về thể lực. Và ngay trong hiệp 1, MU đã bị Blackburn vươn lên dẫn trước. Sau bàn thua, MU đã dồn toàn lực tấn công nhưng luôn gặp bế tắc khi Blackburn thi đấu tập trung và tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho hết hiệp 1. Bước vào hiệp 2, MU vẫn tràn lên tấn công tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa đến với MU, buộc HLV Ferguson rút ra một hậu vệ và tung tiền vệ Scholes vào sân nhằm tăng cường cho hàng tiền vệ. Và trong một tình huống băng vào vòng cấm của tiền đạo Chicharito, thủ môn Robinson lao ra phạm lỗi, trọng tài đã chỉ vào chấm phạt 11m sau khi đã tham khảo ý kiến vị trọng tài biên. Rooney đã thực hiện thành công quả phạt 11m đưa tỉ số cân bằng. Ở những phút cuối trận, MU kiểm soát bóng và họ không còn tấn công nữa nhằm bảo vệ tỉ số hòa đủ để bước lên ngôi vô địch. Và tỉ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài chính nổi còi kết thúc trận đấu. MU đã lập kỷ lục tại giải Ngoại hạng Anh với 19 chức vô địch. Xin chúc mừng MU, xin chúc mừng ngài Alex Ferguson, trước mắt MU là trận chung kết cúp C1.
 
                                                                                      Theo SK&ĐS

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục