Phát biểu trên kênh truyền hình Chelsea TV thủ quân của The Blues tin rằng đã đến lúc BLĐ CLB cần mạnh tay trên thị trường nếu muốn cạnh tranh với các đối thủ trong mùa tới.

 
Khởi đầu mùa giải đầy mạnh mẽ với 6 trận thắng liên tiếp, thế nhưng chấn thương liên miên cùng án treo giò của các trụ cột khiến Chelsea tụt dốc thảm hại. Mặc dù họ đã hồi sinh mạnh mẽ những tháng gần đây nhưng chừng đó là không đủ để giúp the Blues tránh một mùa trắng tay.


Terry tin rằng lực lượng của Chelsea đang quá mỏng

Bởi vậy thủ quân John Terry tin rằng đã đến lúc BLĐ CLB cần thực hiện một chiến dịch tăng cường lực lượng ở mọi vị trí. “Tôi luôn nghĩ rằng chúng ta nên củng cố lực lượng một cách toàn diện. Khi Jose Mourinho còn ở đây đội bóng có một lực lượng rất dồi dào và chất lượng. Nhưng sau đó điều này khiến CLB gặp vấn đề về tài chính còn các cầu thủ lại không hài lòng”, Terry phát biểu trên Chelsea TV.

“Trên thực tế có khoảng 11 – 13 cầu thủ không được thường xuyên ra sân nhưng họ vẫn là những người rất chất lượng. Giờ chúng tôi cảm thấy rất cần họ. Mùa này Chelsea đã mất nhiều cầu thủ lớn do đó có lẽ đội bóng cần được tăng cường lực lượng.

Tất nhiên đây không phải lỗi của Roman Abramovich hay của CLB. Những gì ông ấy đã làm cho đội bóng này tôi không thể kể hết. Thật dễ khi nói rằng chúng tôi muốn thế này hay thế kia nhưng tiền là của ông ấy và Roman đã nhiều lần chứng tỏ sự tận tâm của mình. Nhưng tôi vẫn muốn khẳng định đội bóng cần có thêm người”, trung vệ người Anh quả quyết.

Phân tích về thất bại của đội nhà mùa này Terry khẳng định chính phong độ thiếu ổn định trước các đối thủ “chiếu dưới” khiến Chelsea gục ngã, bởi khi ấy họ chịu nhiều áp lực hơn mỗi khi đụng các đội bóng lớn. “Mùa trước chúng tôi đã thắng trên sân Arsenal và MU một cách dễ dàng nhưng tôi luôn khẳng định rằng họ là những đội rất mạnh đặc biệt trên sân nhà.

Những trận với các đội còn lại là rất quan trọng. Trận đấu với Wolves luôn đáng nhớ với tôi và cả Newcastle cũng vậy. Đó là những trận bạn phải thắng bởi các đối thủ khác cũng thắng khi gặp các đối thủ này. Một khi để mất điểm mọi chuyện sẽ càng trở lên khó khăn hơn bởi áp lực lên các trận đấu lớn càng tăng”.

Khi được hỏi về tương lai của mình Terry cho biết: “Khi nào buộc phải nghỉ hưu, hy vọng là phải 4-5 năm nữa, tôi sẽ bắt đầu công việc huấn luyện. Tôi hiểu rằng Chelsea là đội bóng lớn và trước tiên tôi cần phải tích lũy kinh nghiệm. Tôi không muốn ngay lập tức gánh vác trọng trách bởi như vậy là không công bằng cho đội bóng. Tôi sẽ đến một nơi nào đó, học hỏi và hy vọng khi trở lại Chelsea sẽ có nhiều kinh nghiệm để dẫn dắt đội bóng tôi luôn yêu thích”.

 

                                                                               Theo DanTri

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục