Hạt giống số 1 R. Nadal tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu tại giải Roland Garros khi hạ gục R. Soderling của Thuỵ Điển với tỉ số 3-0 (6-4, 6-1, 7-6) đầy thuyết phục để chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết.

 

Đối thủ mà Nadal sẽ chạm trán tại vòng 4 tay vợt mạnh nhất sẽ là A. Murray (Scotland) - người cũng vượt qua đại diện của Argentina J. I. Chela sau 3 set với tỉ số lần lượt là 7-5, 7-5, 6-2. Nếu so về thành tích đối đầu trong quá khứ thì Nadal lúc này đang vượt trội với 9/13 chiến thắng. Dẫu vậy, chưa chắc Nadal có thể dễ dàng lọt vào chung kết bởi phong độ thời gian gần đây của Murray là rất ấn tượng.
 

Rafael Nadal nuôi tham vọng đoạt chức vô địch Roland Garros lần thứ sáu trong sự nghiệp.

Trở lại với những diễn biến chính trong trận đấu với Soderling. Nadal là người nhập cuộc tốt hơn khi luôn chủ động kiểm soát thế trận bằng những pha dứt điểm hiểm hóc về hai đầu cuối sân. Điều này khiến Soderling tỏ ra lúng túng để rồi sớm bị dẫn trước tới 3-0. Dù đã nỗ lực tối đa nhằm vùng lên nhưng do bị bỏ lại khá xa nên Soderling đành bất lực nhìn Nadal kết thúc set thứ nhất với tỉ số 6-4.

Sang set thứ hai, Nadal hoàn toàn nắm quyền kiểm soát thế trận khi giành đến 3 điểm break đồng thời buộc Soderling phải chịu gác vợt chỉ sau 32 phút thi đấu. Không khó để nhận ra sự vượt trội của Nadal khi anh tận dụng rất tốt điểm mạnh về thể lực để thực hiện chiến thuật di chuyển khắp mặt sân còn Soderling thì lại liên tục mắc sai lầm dẫn đến thường xuyên đánh bóng hỏng.

Bước vào set thứ ba, tưởng như Nadal sẽ dễ dàng tiến đến chiến thắng chung cuộc khi áp đảo Soderling ở hai ván đầu tiên. Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó lại diễn ra không thuận lợi như mong đợi với ngôi sao xứ sở bò tót khi Soderling thể hiện sự trỗi dậy đáng kinh ngạc. Tài năng, và nhất là quyết tâm đã giúp tay vợt đến từ Thuỵ Điển 5 lần gỡ hòa đồng thời buộc set này phải giải quyết thắng thua bằng loạt tie-break.

Trong loạt đấu định mệnh này, Soderling tỏ ra yếu thế. Anh không còn giữ được tâm lý vững vàng khi tự mình “dâng” cho Nadal đến 3 điểm quan trọng trước khi chịu thất bại 3-7 và đành nhìn đối thủ giành quyền vào bán kết.

                                                                            Theo NLĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục