Chưa bao giờ FIFA mất uy tín như hiện nay vì hàng loạt scandal hối lộ liên quan đến các quan chức của tổ chức này bị đưa ra ánh sáng. Cả Chủ tịch đương nhiệm Sepp Blatter và ứng cử viên tranh cử chức Chủ tịch FIFA Mohammed Bin Hammam đều phải ra trước Hội đồng Đạo đức của FIFA giải trình về những cáo buộc liên quan đến tội nhận hối lộ.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter.

Cả hai cùng phủ nhận mọi lời cáo buộc nhưng cuối cùng chỉ có một người sạch tội là Blatter. Có những chứng cứ khá rõ ràng cho thấy, Bin Hammam (Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á, kiêm Phó Chủ tịch FIFA) dùng tiền bạc và quyền lực để tranh thủ sự ủng hộ của những người sẽ tham gia bỏ phiếu bầu Chủ tịch FIFA vào ngày 1-6. Chính vì vậy, Bin Hammam đã bị đình chỉ công tác vô thời hạn để chờ phán quyết cuối cùng. Nếu bị kết tội nặng, ông sẽ bị loại khỏi FIFA, thậm chí bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá vĩnh viễn. Một quan chức cao cấp khác là Phó Chủ tịch FIFA Jack Warner (Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá CONCACAF) cũng chịu hình phạt tương tự Bin Hammam.

Ngay trước khi biết hình phạt dành cho mình, Bin Hammam đã tự nguyện rút lui khỏi cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch FIFA. Như vậy, chắc chắn Blatter sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp vì ông là ứng cử viên duy nhất. Thêm một chiến thắng quan trọng nữa cho Blatter nhưng Chủ tịch FIFA phải thừa nhận: "Uy tín của FIFA đã bị ảnh hưởng quá lớn. Mọi việc cần phải được chấn chỉnh lập tức". Rất nhiều quan chức FIFA đã lợi dụng chức vụ để phục vụ cho mục đích riêng của mình. Chính vì vậy, trong vai trò người đứng đầu FIFA, Blatter cũng phải liên đới trách nhiệm trước những scandal trong chính nội bộ của tổ chức bóng đá lớn nhất này. Không thể nói Blatter vô tội và sẽ tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch FIFA.

Nhiều người tin rằng Bin Hammam sẽ đem luồng gió mới để làm mát bầu không khí đang u ám tại FIFA, hóa ra không phải vậy. Bin Hammam đã dùng mọi cách có thể giúp Qatar thắng cử quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2022. Vị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á dù là ứng cử viên ít hy vọng nhưng ở cuộc chiến với Blatter, ông cũng đành phải chào thua. Trong bối cảnh hiện nay khi không có ai hoàn hảo hơn Blatter, giới quan sát cho rằng, nên "so bó đũa chọn cột cờ". Blatter vẫn là sự lựa chọn khả dĩ nhất cho chức Chủ tịch FIFA. Có thể Blatter đã quá chủ quan khi không lường trước được hậu quả về một loạt vụ bê bối diễn ra gần đây liên quan đến rất nhiều quan chức cao cấp của FIFA thế giới về tội nhận hối lộ. Blatter đừng nghĩ không ai dám chống lại khi ông có quá nhiều điều bất lợi ngay trước thềm cuộc bầu cử chức Chủ tịch FIFA.

FIFA sẽ phải thay đổi, nếu quyết tâm, có thể tin Blatter sẽ làm được. Blatter là nhà chính trị tài ba chứ không chỉ là nhà quản lý bóng đá giỏi. Nếu không, ông đã không đánh bại được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu Lennart Johansson ở cuộc bầu cử năm 1998. Ở 2 cuộc bầu cử sau đó, Blatter đều thắng với tỷ lệ áp đảo không dưới 2/3 số phiếu ủng hộ. Chủ tịch đương nhiệm của FIFA nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ châu Đại Dương, châu Âu, Nam Mỹ và một phần không nhỏ châu Phi và châu Á. Nhưng trong tương lai, Blatter cần nhanh chóng đề ra và thực hiện những kế hoạch cải tổ triệt để FIFA để tổ chức này lấy lại lòng tin của 208 liên đoàn thành viên cũng như giới hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.
 
                                                                             Theo HNM

Các tin khác

Không có hình ảnh
Eto’o (giữa) thể hiện tố chất của một “sát thủ” bẩm sinh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Giải cầu lông cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ XI - năm 201

Trong 3 ngày (từ 27 - 29/5), tại nhà thi đấu tỉnh, Sở VH-TT-DL phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Giải cầu lông cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ XI - năm 2011. Tham dự có 29 đoàn với 120 vận động viên.

Ðội M.U có trả được món nợ hai năm trước ?

Có thể nói, trận chung kết Champions League mùa bóng 2010-2011 đêm 28, rạng sáng 29-5 (theo giờ Việt Nam), là cuộc so tài đỉnh cao giữa hai nhà vô địch của hai nền bóng đá mạnh nhất châu Âu là Bác-xê-lô-na và Man-che-xtơ Iu-nai-tít (M.U), tranh chiếc cúp danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ.

Giải cầu lông đồng đội toàn quốc - Cúp Proace 2011: Quy tụ những tay vợt sáng giá nhất

Tại Lễ công bố về Giải cầu lông đồng đội toàn quốc - Cúp Proace 2011, BTC giải cho hay, giải diễn ra từ ngày 6 đến 10-6-2011 tại Hải Dương với tổng giải thưởng là 252 triệu đồng.

Quyết định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 15 Giải vô địch quốc gia Eximbank 2011 và Giải hạng nhất quốc gia - Cúp Tôn Hoa Sen 2011.

Những khoảnh khắc vinh quang tại Cúp C1 của Barcelona

Barcelona đã từng thống trị châu Âu vào các năm 1992, 2006 và 2009 sau những trận chung kết đi vào lịch sử. Và liệu thiên đường thứ 4 có chào đón thầy trò Guardiola tại Wembley ngày 28/5.

Tiến tới trận chung kết Champions League giữa Man.United - Barcelona VIDIC: Barca muốn “giở chiêu” nào cũng được!

Barcelona được nhiều người công nhận là đội bóng hay nhất thế giới, có lối chơi đẹp nhất thế giới. Nhưng theo trung vệ đội trưởng Nemanja Vidic của Man.United, kể từ vòng bán kết Champions League trở đi thì Barca không còn đẹp toàn vẹn như xưa nữa. Hai lượt trận bán kết giữa Real và Barca mang lại 11 chiếc thẻ vàng, 2 thẻ đỏ, và biết bao lời cáo buộc lẫn nhau về chuyện ăn vạ, chuyện chơi xấu trên sân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục