Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Kiên Giang) đã giành HCV cá nhân nam Giải cờ nhanh cá nhân toàn quốc 2011 với 9,5 điểm, tiếp đến là Nguyễn Văn Huy (Hà Nội, 8,5 điểm) và Ðào Thiên Hải (TP Hồ Chí Minh, 8 điểm). Ở bảng nữ, kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm (Hà Nội) đã bảo vệ thành công ngôi vô địch khi giành được HCV bảng nữ với 9 điểm. Cùng 8,5 điểm, có Nguyễn Thị Mai Hưng (Bắc Giang), Nguyễn Thị Thanh An (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCB và HCÐ.

 

Xác định các đội dự bán kết bóng chuyền hạng A

10 đội bóng nam và nữ đang tham dự Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc đã được xác định sẽ dự vòng bán kết. Ở bảng nữ có các đội: Dầu khí Thái Bình Dương, Tân Bình, Vĩnh Phúc, Cao-su Phú Riềng, Ðakruco Ðác Lắc và bảng nam: Maseco TP Hồ Chí Minh, Ðức Long Gia Lai, Ðông Trường Sơn, Quân khu 4, VLXD Biên Hòa. Các đội bóng nêu trên sẽ dự vòng bán kết tại Hà Tĩnh vào tháng 9 tới để xác định hai đội nam và hai đội nữ giành quyền lên hạng dự Giải vô địch quốc gia.

Ðội tuyển Cờ vua Việt Nam phấn đấu giành ba HCV SEA Games

Ðội tuyển cờ vua Việt Nam do HLV Lê Hồng Ðức cùng hai HLV Phó Lâm Minh Châu và Tống Thái Hùng cùng các kỳ thủ mạnh như Quang Liêm, Trường Sơn, Thiên Hải, Thanh An, Bảo Trâm... đang tập huấn tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 1-6 với quyết tâm giành ít nhất ba HCV SEA Games tại In-đô-nê-xi-a vào cuối năm.

Ðội Sài Gòn Xuân Thành giữ vững ngôi đầu

Vòng đấu thứ 18 Giải bóng đá hạng nhất mùa bóng 2011 tiếp tục được tổ chức trong hai ngày 6 và 7-6. Ở vòng đấu này, đội Sài Gòn Xuân Thành đã giành thắng lợi áp đảo 5-1 trước đội bóng đứng ngay sau trên bảng xếp hạng là Than Quảng Ninh. Chiến thắng đầy ấn tượng đã giúp đội Sài Gòn Xuân Thành củng cố ngôi đầu với 42 điểm, vượt đối thủ Than Quảng Ninh đến 14 điểm.

Na-đan lần thứ sáu vô địch Giải quần vợt Roland Garros

Sau khi đánh bại tay vợt Phê-đơ-rơ (hạt giống số 3) trong trận chung kết, tay vợt Na-đan đã bảo vệ thành công ngôi vô địch đồng thời lập thành tích sáu lần vô địch tại Giải Roland Garros. Nhờ thành tích xuất sắc này, tay vợt vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 sẽ tiếp tục duy trì ngôi vị số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP.

HLV Gút Hít-đinh có thể dẫn dắt CLB Chen-xi

Theo BBC, Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo HLV Gút Hít-đinh đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này sẽ chia tay công việc và sớm trở lại vai trò HLV ở CLB Chen-xi. Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ được xem là rào cản lớn nhất khiến ông Hít-đinh đến với CLB Chen-xi vì bản hợp đồng vẫn còn thời hạn. Nhiều khả năng ông chủ CLB Chen-xi sẽ chi tiền đền bù hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ để sớm có HLV Gút Hít-đinh.

 

                                                                                          Theo ND

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục