Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 32/2011/QÐ-TTg về một số chế độ đối với HLV, VÐV thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu. Theo đó, VÐV giành HCV Ô-lim-pích sẽ được thưởng 160 triệu đồng (mức cũ 80 triệu đồng); tại ASIAD, VÐV giành HCV sẽ được hưởng mức thưởng là 70 triệu đồng (mức cũ 45 triệu đồng); VÐV giành HCV SEA Games được thưởng 45 triệu đồng (mức cũ 25 triệu đồng).

 

Ngoài ra, lương của các HLV, VÐV cũng được tăng lên 300 nghìn đồng và 150 nghìn đồng/ngày.

Kết thúc Giải cờ nhanh, chớp nhoáng toàn quốc 2011

Ngày 9-6, Giải cờ nhanh, chớp nhoáng toàn quốc 2011 tổ chức tại TP Hồ Chí Minh đã kết thúc. Ở nội dung đồng đội cờ nhanh, đội TP Hồ Chí Minh xuất sắc giành cả hai HCV. Trường Sơn (Kiên Giang) giành cả hai HCV cờ nhanh và cờ chớp của nam. Bảo Trâm (Hà Nội, HCV cờ nhanh) giành HCB cờ chớp nhoáng, đứng sau Bích Ngọc (Kiên Giang). Ðội TP Hồ Chí Minh sau đó tiếp tục giành HCV cờ chớp của nam nhưng chỉ đứng cuối nội dung cờ chớp của nữ, đội Hà Nội vô địch nội dung này.

Việt Nam đăng cai Giải bơi các nhóm tuổi Ðông - Nam  Á

Hôm nay 10-6, Giải bơi các nhóm tuổi Ðông-Nam Á năm 2011 do Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ chính thức khai mạc tại Ðà Nẵng. Gần 300 VÐV của tám quốc gia: Lào, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Phi-li-pin, Xin-ga-po, Thái-lan và Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở ba lứa tuổi: dưới 12, 13 đến 14 và 15-17 tranh 122 bộ huy chương.

Nhiều hoạt động thể thao tại Festival biển Nha Trang 2011

Nằm trong chương trình Festival biển Nha Trang 2011, nhiều hoạt động thi đấu thể thao chuyên nghiệp được tổ chức. Giải đua mô-tô nước quốc gia lần đầu được tổ chức tại đây từ ngày 6 đến 9-6 thu hút gần 50 VÐV của tám đơn vị tranh tài. Giải cầu mây bãi biển sẽ kết thúc vào ngày 12-6. Giải bóng chuyền bãi biển Khánh Hòa mở rộng khai mạc vào ngày 11-6.

Hai VÐV Việt Nam giành ba HCV cầu lông khuyết tật quốc tế

Hai VÐV là Hoàng Phạm Thắng và Nguyễn Ðức Chung dự Giải cầu lông người khuyết tật quốc tế diễn ra tại Ðoóc-mun, Ðức từ ngày 31-5 đến 7-6 với sự tham dự của hàng trăm VÐV đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã giành ba HCV. Cả hai VÐV nói trên đều giành HCV cá nhân ở hạng thương tật mà họ tham dự đồng thời giành luôn HCV đôi nam.

Phá kỷ lục môn bắn súng

Giải các tay súng xuất sắc toàn quốc vừa kết thúc ngày 9-6 tại Trường bắn Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Xạ thủ Hà Minh Thành đã lập kỷ lục mới với thành tích 589 điểm ở nội dung súng ngắn bắn nhanh 25 m, phá kỷ lục 583 điểm do chính anh lập tại ASIAD 16-2010 (Quảng Châu, Trung Quốc).

Ða-vít Vi-la phá kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha

Trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Vê-nê-xu-ê-la, cầu thủ ngôi sao đang thi đấu cho CLB Bác-xê-lô-na là Ða-vít Vi-la đã ghi bàn thắng đầu tiên trong chiến thắng 3-0, qua đó nâng kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia của mình lên con số 47. Hiện tại, Ra-un Gôn-da-lét đã ghi 44 bàn cho đội tuyển quốc gia.

 

                                                                                      Theo ND

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục