SL Nghệ An và SHB Đà Đẵng đồng loạt vấp ngã đã mang đến hy vọng bảo vệ ngôi “vương” cho Hà Nội T&T. Với 3 điểm ít hơn SHB Đà Nẵng và 1 trận chưa đấu, nếu vượt qua HA Gia Lai chiều nay mọi thứ sẽ rất thuận lợi cho đội chủ nhà.

 

Đội chủ nhà quyết “rửa hận”

 

Kể từ khi góp mặt ở sân chơi V.League, HA Gia Lai là cái tên mang lại nhiều nỗi ám ảnh nhất cho Hà Nội T&T. Bữa tiệc đăng quang chức năm 2010 của đội bóng Thủ đô trên sân Pleiku đã pha nhiều vị đắng, vì trận thua tới 0-4. Đến trận lượt đi mùa giải này, thêm một lẫn nữa thầy trò HLV Phan Thanh Hùng để thua muối mặt tới 1-4, người buộc đội bóng Thủ đô ôm hận vẫn là Evaldo.
 
 Công Vinh là niềm hy vọng lớn nhất của Hà Nội T&T thời điểm này - Ảnh: Quang Thắng
 

Ngoài chuyện ân oán dày đặc trong lịch sử đối đầu, được tiếp đón  HA Gia Lai trên sân nhà lúc 16h00 chiều này còn được xem như thời cơ thuận lợi để Hà Nội T&T giành chiến thắng, qua đó duy trì hy vọng bảo vệ thành công chức Vô địch V-League đang nắm giữ ở chặng đua quyết định. Với số vốn 29 điểm và còn 1 trận chưa thi đấu, đội chủ sân Hàng Đẫy có rất nhiều cơ hội tạm vượt qua người anh em SHB Đà Nẵng, nếu giành trọn vẹn 3 điểm.

 

Lúc này hàng tấn công của đội ĐKVĐ chưa đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất, do “gà son” Gonzalo chưa đạt được sự ổn định về phong độ. Hy vọng giành chiến thắng của Hà Nội T&T sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào bản năng “sát thủ” của Công Vinh, cùng khả năng “chia lửa” kịp thời từ những vệ tinh thi đấu phía sau như: Sỹ Cường, Văn Quyết, Ngọc Duy, Duy Nam…

 

Được thi đấu trên sân nhà là điều kiện quan trọng đảm bảo cơ hội chiến thắng dành nhiều hơn cho Hà Nội T&T. Nhưng trước hết, đội chủ nhà vẫn cần gia cố khả năng phòng ngự nếu muốn ngăn chặn những tình huống bùng nổ của Tăng Tuấn, đặc biệt là “sát thủ” quen thuộc Evaldo đang đạt phong độ cao.

 

Cơ hội giành điểm rộng mở cho HA Gia Lai

 

Sau nhiều vòng đấu lận đận, thầy trò HLV Huỳnh Văn Ảnh đã đạt được bước thăng tiến vượt bậc để góp mặt ở top giữa BXH khi kết thúc vòng đấu thứ 18. Điều kiện mang đến thành công cho HA Gia Lai chẳng gì khác là sức trẻ, tinh thần thi đấu và một số quyết định thử nghiệm bạo dạn mà “người đóng” thế Huỳnh Văn Ảnh thực hiện khi không còn đối diện áp lực thành tích.
 
 HA Gia Lai (áo trắng) đang có phong độ rất ổn định - Ảnh: Minh Phương
 

Tâm lý thoải mái, cùng với ý chí quyết tâm vì màu cờ sắc áo giúp đội bóng Phố núi vùi dập Hà Nội ACB trên sân nhà, đứng vững trong 2 chuyến làm khách đầy rủi ro trước B. Bình Dương và SL Nghệ An. Với 24 điểm hiện có, cơ hội lọt vào nhóm đội giành huy chương sẽ rộng mở cho HA Gia Lai, khi  Evaldo và đồng đội giành điểm trên sân Hàng Đẫy.

 

HA Gia Lai không phải đội bóng có lực lượng đồng đều như chủ nhà Hà Nội T&T, nhưng đội bóng Phố núi lại luôn biết cách triển khai thành công lối đá phòng ngự - phản công sắc bén, dựa trên những ngòi nổ có khả năng xuay chuyển cục diện trận đấu trong những hoàn cảnh khó khăn, nổi trội nhất là cặp tiền đạo Evaldo - Tăng Tuấn.

 

Đánh bại đội ĐKVĐ trên đất khách có thể là nhiệm vụ khó khăn, nhưng phấn đấu giành 1 điểm lại là mục tiêu nắm trong tầm tay HA Gia Lai, đội bóng đang đạt phong độ ổn định và thường có duyên giành điểm trên sân Hàng Đẫy.
 

Bảng xếp hạng trước vòng 19 V-League 2011

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SL Nghệ An

36

18

11

3

4

30-13

2

SHB Đà Nẵng

32

18

9

5

4

35-22

3

Thanh Hóa

29

18

8

5

5

32-25

4

Hà Nội T&T

28

17

8

4

5

27-21

5

TĐCS Đồng Tháp

27

18

7

6

5

26-24

6

B. Bình Dương

25

18

6

7

5

32-30

7

HA Gia Lai

24

18

6

6

6

33-26

8

Navibank SG

23

18

6

5

7

25-27

9

HP Hà Nội

21

18

6

3

9

24-26

10

V. Hải Phòng

20

18

4

8

6

17-26

11

V. Ninh Bình

20

18

5

5

8

20-26

12

Hà Nội ACB

19

18

6

1

11

26-40

13

K. Khánh Hòa

19

17

5

4

8

15-22

14

ĐT Long An

18

18

4

6

8

17-30

 

 

                                                                                    Theo DanTri

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục