Siêu sao người Bồ Đào Nha của Real Madrid một lần nữa lại khiến dư luận phải bàn tán về mình khi tuyên bố Man City đã từng tiếp cận anh song Ronaldo sẽ chỉ cập bến Eastlands nếu nhận được mức lương 400.000 bảng/tuần.

 

Trước đó, đã có những thông tin cho rằng “gã nhà giàu” thành Manchester sẽ bỏ ra tới 150 triệu bảng nhằm thuyết phục C.Ronaldo trở lai xứ sương mù. Rõ ràng, để “dụ dỗ” Real buông siêu sao của mình, Man City cần phải “bạo chi” như vậy bởi cách đây 2 năm, giá của CR7 đã là 80 triệu bảng.

 

CR7 đòi 400.000 bảng/tuần để về Man City
 

 

Nhưng chưa dừng lại ở đó, câu chuyện xung quanh thương vụ này còn khiến giới mộ điệu phải xôn xao hơn khi mới đây, cựu tiền vệ MU đã tiết lộ với một vài người bạn thân của mình rằng các ông chủ ở Eastlands đã từng ngỏ ý muốn chiêu mộ anh. Tuy nhiên, Ronaldo khẳng định anh sẽ chỉ về City of Manchester nếu nhận được mức đãi ngộ siêu “khủng” lên đến 400.00 bảng/tuần.

 

“Cristiano nói rằng cậu ấy đã nhận được lời đề nghị từ bên thứ ba”. Tờ The Mirror trích dẫn lời một nguồn tin thân cận với Ronaldo. “Cậu ấy thực sự ấn tượng với lời mời đó và hoàn toàn có thể ra đi. Song Cristiano cũng khẳng định rằng cậu ấy muốn nhận được 400.000 bảng mỗi tuần ở Man City bởi mức thuế thu nhập tại Anh là rất cao”.

 

Đồng thời, nguồn tin này còn cho biết thêm ngoài Man City, đã từng có những đội bóng giàu có tại Abu Dhabi ngỏ ý muốn sở hữu chữ kí của ngôi sao 26 tuổi này. Trong trường hợp đến Eastlands, Ronaldo cũng nhất quyết đòi mặc chiếc áo số 7 hiện do Carlos Tevez nắm giữ đồng thời trở thành thủ quân của The Citizens.

 

Dĩ nhiên ai cũng hiểu rằng thương vụ “bom tấn” này khó có thể thành sự thật trong một sớm một chiều bởi Real cũng chẳng phải là đội bóng thiếu tiền. Tuy nhiên, trước sức mạnh đến từ tiềm lực tài chính của các ông chủ tại City of Manchester, chưa biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

 

 

 

                                                                Theo DanTri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục