Anh đã phải bẽ bàng nói lời chia tay giải U21 châu Âu sau khi để thua ngược Cộng hòa Séc với tỷ số 1-2 trong trận đấu quyết định chiếc vé giành quyền vào bán kết

 

Tham dự vòng chung kết U21 châu Âu diễn ra tại Đan Mạch, U21 Anh cùng với Tây Ban Nha được đánh giá là hai ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch giải đấu này.

Tuy nhiên, nếu như Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định sức mạnh thực sự trên hành trình chinh phục ngôi vương thì Anh lại thể hiện một bộ mặt thiếu sự quyết tâm và tinh thần thi đấu kém cỏi dù có trong đội hình những cầu thủ được đánh giá rất cao như Phil Jones, Welbeck hay Rodwell...

Bước vào lượt trận quyết định, U21 Anh mặc dù mới chỉ có 2 điểm song hoàn toàn có thể quyết định số phận của mình nếu giành chiến thắng trước Séc, dù là chiến thắng tối thiểu. Tuy nhiên, Tam sư đã không thể làm được điều đó.

Dù đã thi đấu rất quyết tâm và khai thông được thế bế tắc khi Dany Welbeck mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút 76 bằng một cú đánh đầu điển hình của người Anh, song họ đã không thể giữ được lợi thế này ngay cả khi thời gian của trận đấu trôi về phút thi đấu cuối cùng.

Phút 89, sau pha độc diễn trong vòng cấm của đồng đội, Jan Chramosta đã rất nhanh mang về bàn thắng gỡ hòa cho Séc. Đúng một phút sau, từ một pha triển khai tấn công rất nhanh Tomas Pekhart ấn định chiến thắng 2-1, đồng thời đặt dấu chấm hết cho giấc mơ của người Anh tại vòng chung kết U21 châu Âu.

Với kết quả này, U21 Anh ngậm ngùi nhìn đối thủ của mình giành quyền vào vòng bán kết, khi mà họ chỉ có đúng 2 điểm trong tay sau hai trận hòa trước Tây Ban Nha (1-1) và Ukraine (0-0) - một thành tích đáng thất vọng cho đội bóng được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch.

Trái ngược với Anh, U21 Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình tại giải đấu này khi có được chiến thắng 3-0 dễ dàng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, Ukraine ở trận đấu cùng giờ.

Trong trận đấu này, Juan Mata thực sự là người hùng của Tây Ban Nha khi anh lập được cú đúp (phút 10, 72). Bàn thắng còn lại của đội bóng xứ đấu bò được ghi do công của Adrian ở phút 27.

Như vậy, tại vòng bán kết, Tây Ban Nha sẽ đối đầu với đội bóng nhì bảng A là Belarus, trong khi Công hòa Séc sẽ phải gặp đội nhất bảng là Thụy Sĩ - đội bóng cũng đã thể hiện sức mạnh của mình tại giải đấu này với 3 trận toàn thắng./.

 

                                                                                Theo TTXVN

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục