Rạng sáng 28-6, đội tuyển Anh đã bị Mexico cầm hòa 1-1 ở trận ra quân tại bảng B trên sân Volkswagen ở Wolfsburg, Đức. Một kết quả hòa không quá tệ với đội bóng chỉ được đánh giá thứ 9/16 đội dự giải, nhưng nỗi ám ảnh sai lầm thủ môn một lần nữa đeo bám bóng đá Anh.

Pha để thủng lưới đáng trách của thủ môn Bardsley - Ảnh: AFP

Tại VCK World Cup 2010 (nam), người hâm mộ nước Anh vô cùng thất vọng khi chứng kiến cảnh thủ thành Robert Green lụp chụp bắt và để bóng bật khỏi tay lăn vào lưới sau cú dứt điểm từ xa không quá nguy hiểm của Clint Dempsey, giúp Mỹ cân bằng tỉ số 1-1 ở trận mở màn.

Gần một năm sau, nỗi ám ảnh thủ môn tái diễn. Tuyển nữ Anh khởi đầu khá tốt trước Mexico khi sớm mở được tỉ số ở phút 21 từ cú đánh đầu đẹp mắt của tiền vệ Fara Williams. Tuy nhiên, lợi thế này bất ngờ bị san bằng ở phút 33 khi tiền đạo 24 tuổi Monica Ocampo của Mexico tung cú sút cầu may ở khoảng cách gần 30m, thủ môn Karen Bardsley của tuyển Anh không dâng quá cao và có thời gian quan sát nhưng lại để bóng vượt qua tầm tay chui vào lưới.

HLV tuyển Anh Hope Powell nói với Hãng tin AFP: “Quá thất vọng với Bardsley khi cô để thủng lưới trong tình huống như thế. Là thủ môn, bạn phải luôn sẵn sàng đoán trước tất cả tình huống dứt điểm của đối thủ. Bardsley đã không làm được điều đó”. Trong khi đó, tiền đạo Ocampo của Mexico nói: “Tôi chưa từng tập luyện những cú dứt điểm như thế. Đó chỉ là một tình huống bất chợt trên sân. Ơn trời là nó đã mang đến bàn thắng cho chúng tôi”.

Trái với sự thất vọng của người Anh, CĐV Mexico vui mừng vì đã giành được điểm đầu tiên tại một kỳ World Cup bóng đá nữ. Lần duy nhất được góp mặt tại giải trước đây vào năm 1999, Mexico thua cả ba trận trước Brazil, Đức và Ý.

Trước trận đấu giữa Anh và Mexico, Nhật Bản giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước New Zealand để vươn lên dẫn đầu bảng B với 3 điểm. Anh và Mexico chia nhau hai vị trí tiếp theo với 1 điểm. New Zealand xếp chót bảng.

                                                                       Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục