Vượt qua chặng đường 8.000 cây số để đối mặt đối thủ truyền kiếp AC Milan trong trận khai mùa, Inter Milan hy vọng sẽ cải thiện được kết quả kém cỏi mà họ từng nhận lãnh ở Bắc Kinh 2 năm trước.

Trong lúc sân bóng khổng lồ San Siro - sân chung của 2 gã khổng lồ thành Milan - bị bỏ trống vào ngày cuối tuần, thì 2 đối thủ truyền kiếp này lại hẹn hò quyết chiến trên sân Tổ Chim ở Bắc Kinh trong trận Siêu cúp - trận đấu khai mùa truyền thống ở Italia giữa đội đương kim vô địch quốc gia AC Milan và đội giữ Cúp Quốc gia Inter Milan.

Tiền vệ AC Milan Gennaro Gattuso (phải) cản phá pha đi bóng của tiền đạo Inter Samuel Eto’o.

Cách đây 2 năm, Inter sắm vai nhà vô địch để đến Bắc Kinh, nhưng họ đã ra về trắng tay khi để thua Lazio 1-2. Giờ đây, nhiệm vụ của tân HLV Gian Piero Gasperini sau khi kế nhiệm Leonardo hồi đầu mùa hè là giành một kết quả tốt hơn trong đêm nay. Gasperini nói với SNTV: “Tôi không có quả cầu màu nhiệm nhưng chúng tôi đến đây để cố thắng Siêu cúp mà Inter lẽ ra đã mang về nhà từ 2 năm trước. Và việc đối đầu với AC Milan luôn là trận cầu đầy thanh thế”.

Đây mới là lần thứ 2 trận Siêu cúp được tổ chức ở Bắc Kinh trong tổng số 5 lần tổ chức ở bên ngoài nước Ý. Inter và AC Milan cùng chia sẻ kỷ lục ở trận Siêu cúp này khi cùng thắng giải 5 lần. Xét về đối đầu trực tiếp, Milan có vẻ trội hơn khi mùa qua họ thắng Inter cả 2 lượt đi-về trên đường thẳng tiến đến ngôi vô địch, nhưng HLV Massimiliano Allegri cho rằng ưu thế vượt trội mùa qua chẳng liên quan gì đến cuộc chiến ở mùa giải mới này: “Mùa giải qua đã là quá khứ. Nó chẳng có ý nghĩa là chúng tôi sẽ giành lợi thế lần này. Cả Inter lẫn chúng tôi đều xem trọng trận Siêu cúp này. Đây là một chiến tích quan trọng mà chúng tôi quyết giành được. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để có được nó vào thứ Bảy”.

Tiền vệ Wesley Sneijder bị xao lãng không ít trước thông tin chuyển nhượng sang Manchester United, nhưng Gasperini bác bỏ lời đồn: “Chẳng có rắc rối gì với Sneijder. Cậu ấy tập với chúng tôi, chơi cho chúng tôi và sẽ ra sân ngày thứ Bảy. Đấy là tất cả những gì chúng tôi có thể nói về cậu ấy”.

AC Milan bước vào trận đấu này với một số mất mát khi tiền vệ Mathieu Flamini dính chấn thương, trong lúc hậu vệ cánh Ignazio Abate có thể vắng mặt vì chưa khỏi cúm. Hai hậu vệ mới tuyển mộ cũng không thể góp mặt khi trung vệ Philippe Mexes chưa khỏi chấn thương, và Taye Taiwo thì thụ án treo giò 1 trận từ giải vô địch Pháp mùa trước.

Phía Inter, thủ thành tuyển Italia Emiliano Viviano bị chấn thương đầu gối phải nghỉ đến 5 tháng, nhưng Inter đã kịp triệu hồi thủ thành người Brazil Julio Cesar để trấn giữ khung thành. Chấn thương mới đây của hậu vệ người Nhật Yuto Nagatomo khiến anh bị lọi vai và không thể ra sân. Inter lại phải kêu gọi thủ quân Javier Zanetti rút ngắn kỳ nghỉ sau Copa America để gia nhập đội trong buổi tập hôm thứ Ba. Hai trụ cột khác người Argentina là Diego Milito và Esteban Cambiasso vẫn chưa kết thúc kỳ nghỉ hè muộn của họ.

Ngược lại, Inter cũng sẽ có một ngôi sao mới người Argentina, Ricardo Alvarez vốn vừa gia nhập đội từ Velez Sarsfield. Chàng trai 23 tuổi đang háo hức giành vinh quang đầu tay về cho CLB mới: “Quả là thành tựu quan trọng cho tôi khi được chơi cho Inter và thật vinh dự khi đại diện cho CLB ở Trung Quốc. Tôi hy vọng Inter có thể chơi tốt tại Siêu cúp, và thực tế tôi cam đoan là đội có thể”.

Điểm bất cập ở Inter chính là chiến thuật thi đấu chưa thuần thục, trong lúc Milan đã quá nhuyễn những đòn phối hợp của mình. HLV Gasperini nhất quyết sử dụng sơ đồ 3-4-3 của mình để đối chọi với Milan, nhưng khi Wesley Sneijder vẫn chưa hòa nhịp được hệ thống mới, anh khó mà phát huy hết vai trò kiến tạo bậc thầy của mình. Cửa thắng của Inter vì thế sẽ sút giảm rất nhiều, nếu không nói là hoàn toàn có thể thua trận.

Dự đoán: Milan thắng 2-1

 

                                                                                     Theo báo SGGP

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục