Anderson ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Anderson ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Rạng sáng nay 23-8, M.U. đã giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Tottenham với ba bàn thắng trong hiệp hai của Welbeck, Anderson và Rooney. Như vậy đã trải qua 22 năm Tottenham chưa thể thắng được M.U. tại sân Old Trafford.

 

Kết quả 3-0 là một tỷ số phản ánh đúng với tình thế cũng như màn trình diễn của hai đội trên sân. Không có nhạc trưởng Modric trong khi hai động cơ bên cánh là Gareth Bale và Aaron Lennon mất phong độ, Tottenham trở thành một đội bóng làng nhàng và việc họ thất bại trước M.U. là điều hiển nhiên.

Lối chơi của M.U. trong trận là khá rõ nét, dốc bóng tốc độ biên nhờ vào tốc độ của Young, Nani hoặc phối hợp bật tường trung bình ở giữa sân để đột phá thẳng vào trung lộ hoặc chồng cánh, thoát xuống biên. Trong lối chơi đầy biến hóa này, Rooney đóng vai trò là một thủ lĩnh thực sự trong khi Welbeck chơi cực kỳ xông xáo ở trên.

Và ngài Alex Ferguson đã thành công trong việc truyền tải ý tưởng 4-4-2 cải tiến cho các học trò ở độ tuổi cháu của ông. Sau một hiệp một chưa thật sự vượt trội đối phương, M.U. đã khởi đầu hiệp hai đầy sôi động và có bàn thắng khai thông ở phút 60.

Welbeck ăn mừng bàn thắng mở tỷ số - Ảnh: Getty Images

M.U. không cầu kỳ, họ rất đơn giản và hiệu quả. Bài lật cánh đánh đầu mà Quỷ Đỏ sử dụng từ thập kỷ trước đến nay vẫn phát huy tác dụng. Từ đường tạt bóng của Cleverly bên cánh phải  Welbeck tận dụng một thoáng lơ đễnh của Dawson bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa.

Bàn thắng này khiến Tottenham sụp đổ bởi vì trong thời gian đầu hiệp hai, đội bóng này cũng đã chơi khá tốt, liên tiếp thực hiện các cú sút xa để cầu một sai lầm nữa từ David De Gea, như cách anh đã phạm phải trong hai trận trước đây. Nhưng thủ môn người Tây Ban Nha đã đứng vững.

Thậm chí anh còn phát huy tiếp sở trường của những người tiền nhiệm từ Barthez đến Van der Sar, đó là phát động tấn công. Chính David De Gea đã phát động bàn thắng thứ hai của M.U. ở phút 75.

Rooney bật cao đánh đầu ghi bàn - Ảnh: Reuters

Sau khi tóm gọn bóng trong pha tấn công của đối phương, De Gea quăng bóng cho Young bên cánh trái, bóng được chuyển vào cho Rooney ở trung lộ, rồi sang Anderson để cầu thủ này chọc khe đến vị trí của Welbeck. Làm động tác sút bóng nhưng thay vào đó là một cú đánh gót, Welbeck đã loại bỏ Dawson và đặt Anderson đối mặt với Friedel. Không quá khó khăn để Anderson đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0.

Yên tâm cả về mặt thế trận lẫn tỷ số, HLV Ferguson tung Chachirito, Park Ji Sung và Ryan Giggs vào sân đồng thời đẩy Rooney đá cao hơn trên hàng tấn công. Và họ đã có thêm bàn thắng thứ ba với những nhân sự mới trên hàng công. Phút 86, sau pha phối hợp, Ryan Giggs có bóng trong vòng cấm địa rồi khéo léo tạt vào giữa để Rooney thoải mái bật cao đánh đầu vào góc xa, ấn định tỷ số 3-0 của trận đấu.

Phil Jones cản phá cú sút của Gareth Bale - Ảnh: Getty Images

Đây là một kết quả mỹ mãn cho M.U. và càng vui hơn cho các cổ động viên của đội bóng này khi những tân binh trẻ tuổi đã thi đấu cực tốt. Cleverly chơi chững chạc ở vị trí tiền vệ phòng ngự; Young khuấy đảo hai cánh còn Welbeck biết tỏa sáng đúng lúc. Ở hàng hậu vệ Phil Jones có thể làm HLV Ferguson tạm quên đi Rio Ferdinand hay Nemanja Vidic.

Bên cạnh đó là sự trưởng thành của những Anderson hay John Evans. Và quan trọng nhất có lẽ là vai trò thủ lĩnh trên sân của Rooney. Chơi như một tiền đạo lùi, Rooney gần như là người tổ chức mọi đợt tấn công của đội nhà.

David De Gea trong pha bắt hụt bóng - Ảnh: Getty Images

Chỉ một điểm chưa yên tâm cho M.U. là David De Gea vẫn chưa thật sự ổn định ở khung gỗ. Trong trận, thủ môn trẻ này đã có một lần bật lên tóm hụt bóng nhưng may cho anh là M.U. không phải trả giá. Tuy nhiên với tiềm năng của mình, khi vượt qua sức ép, hoàn toàn có thể tin ở David De Gea. Bằng chứng là ở trận này, De Gea đã chơi tốt hơn hai trận trước.

                                                                                 Theo TuoiTre

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục