Trước tay vợt không được xếp hạng hạt giống là Lin Chia Hsuan (Đài Loan - Trung Quốc), Tiến Minh dễ dàng giành chiến thắng áp đảo 2-0, qua đó ghi tên mình vào vòng 3…

 

Giống như ngày thi đấu thứ 2, tâm điểm chú ý của ngày thi đấu thứ 3 dồn cả vào trận đấu ở nội dung đơn nam, giữa niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà là Nguyễn Tiến Minh và tay vợt người Đài Loan (Trung Quốc) Lin Chia Hsuan.

 

Một lần nữa tại giải lần này, trước đối thủ dưới cơ, Tiến Minh không mấy khó khăn để khuất phục đối phương sau 2 ván trắng, với tỷ số các ván lần lượt là 21/12 và 21/15. Chiến thắng trong trận đấu vừa nêu đưa hạt giống số 1 của giải vào vòng 3.
 
 Tiến Minh tỏ ra vượt trội tại giải Việt Nam mở rộng 2011 - Ảnh: Sơn Dũng
 

Đối thủ của Tiến Minh ở vòng đấu tiếp theo sẽ là tay vợt người Nhật Bản, Keigo Sonoda. So với 2 đối thủ đầu tiên mà Tiến Minh đã giành chiến thắng, Sonoda có đẳng cấp cao hơn, đồng thời VĐV người Nhật Bản cũng được xếp là hạt giống số 14 của giải. Chính vì vậy, niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà cần có sự thận trọng ở vòng 3.

 

Tuy nhiên, khả năng đi tiếp của Tiến Minh vẫn là rất lớn, bởi rào cản đáng ngại thực sự của anh vẫn chưa xuất hiện. Trận đấu giữa Tiến Minh và Sonoda sẽ diễn ra vào sáng mai (25/8).

 

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, tay vợt nữ số 1 Việt Nam là Nguyễn Thị Trang cũng có chiến thắng đậm trước đối thủ người Mỹ Iris Wang. Trang giành thắng lợi khá chóng vánh 2-0, với tỷ số các ván là 21/14 và 21/9.

 

Cũng giống như Tiến Minh, Vũ Thị Trang cũng đối đầu với 1 tay vợt người Nhật Bản trong trận đấu ngày mai, đó là Ayumi Mine.

 

Thành công ở nội dung đơn nữ, nhưng Vũ Thị Trang lại thất bại ở nội dung đôi nữ, khi đứng cặp với Nguyễn Thị Sen. Đôi Trang/Sen của Việt Nam thất bại 0-2 (20/22, 17/21) trước đôi của Thái Lan là Sujitra/Punyada.

 

Đấy cũng là tình cảnh chung của các đôi VĐV Việt Nam khác. Hầu hết các đôi VĐV chủ nhà đều thất thủ trong các trận đấu buổi sáng. Ở nội dung đôi, đoàn chủ nhà Việt Nam chỉ hy vọng đi tiếp thông qua các cặp đấu nội bộ Văn Thành/Ngọc Uyên - Nguyên Khang/Hồng Gấm, hoặc Hoa Dương/Ngọc Quyên – Minh Bảo/ Khải Thu diễn ra vào buổi chiều.

 

 

                                                                                 Theo DanTri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục