Trong kế hoạch tập huấn ĐT U.23 VN chuẩn bị cho SEA Games 26 vừa được VFF thông qua, chỉ có hai giải đấu giao hữu trong nước là Cúp bóng đá TPHCM và VFF Cup.

 

Kế hoạch chi tiết chuẩn bị cho ĐT U.23 dự SEA Games 26 đã được HLV F.Goezt (ảnh) trình lên VFF 1 ngày trước. Tuy nhiên, bản kế hoạch được vị HLV người Đức nghiền ngẫm kỹ lưỡng sau 3 tuần ở Đức đã bị VFF gạch chéo nhanh chóng vì lý do không phù hợp thực tế: Theo đó, ông thầy định đưa ĐT U.23 sang Châu Âu du đấu và luyện tập trong thời tiết mát mẻ và sẽ trở về Indonesia dự SEA Games 26 trong điều kiện khí hậu quanh năm nóng ẩm chẳng khác gì ở TPHCM. Sự chênh về nhiệt độ như vậy có thể sẽ mang lại tác dụng ngược với các cầu thủ.

Không hiểu HLV F.Goezt có tìm hiểu về điều kiện thời tiết, khí hậu ở nước chủ nhà SEA Games 26 không mà đưa ra đề xuất như vậy, có lẽ vì vị HLV này lần đầu tiên đến Đông Nam Á và không biết rằng sự đa dạng về các múi khí hậu đã mang lại cho mỗi nước có một đặc điểm rất khác nhau, trong khi vào tháng 11 ở Hà Nội đã bắt đầu se lạnh thì ở Jakarta vẫn nóng gần 30 độ C. Rất may, sự sơ suất của ông thầy người Đức đã được VFF góp ý và sửa chữa.

Do đó, hai bên nhất trí với việc ĐT U.23 VN sẽ không đi Châu Âu mà chỉ  ở trong nước với 2 giải đấu giao hữu: Cúp bóng đá quốc tế TPHCM (từ 28.9 – 2.10) trên SVĐ Thống Nhất gặp các đối thủ: SV Hàn Quốc, Olympic Syria và U.23 Singapore. Để chuẩn bị cho giải đấu này, U.23 VN sẽ tập trung từ ngày 22.9. Kết thúc giải đấu nói trên, U.23 VN sẽ ra Hà Nội tập luyện và tham dự VFF Cup diễn ra từ 19 – 23.10 trên SVĐ QG Mỹ Đình với các đối thủ: U.23 Indonesia, U.23 Malaysia và U.23 Thái Lan.

Như vậy, với kế hoạch này, VFF đã bỏ qua giải bóng đá tiền SEA Games do AFF tổ chức từ 20-30.9 tại Jakarta, cũng có thể do lo ngại các cầu thủ thi đấu quá nhiều trong thời gian ngắn, dễ gặp chấn thương.

HLV F. Goezt vẫn giữ nguyên nhóm trợ lý vừa thi đấu vòng loại Olympic London gồm các HLV: Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T), Nguyễn Văn Sỹ (V.Ninh Bình), Nguyễn Văn Phụng (TPHCM). Riêng danh sách cầu thủ sẽ chỉ được công bố vào đầu tháng 9.

 

                                                                              Theo LaoDong

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục