Đội tuyển Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ.

Đội tuyển Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ.

Theo công bố mới nhất, đội tuyển Hà Lan gây bất ngờ lớn khi vượt qua Tây Ban Nha, trong khi Việt Nam tăng 15 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 8/2011.

 

Đây cũng là lần đầu tiên nhà đương kim vô địch thế giới mất ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng FIFA sau hơn 1 năm ngự trị.

Nguyên nhân khiến Tây Ban Nha mất ngôi số 1 là do thành tích thi đấu không thuyết phục ở các trận giao hữu trong thời gian qua. Bằng chứng cho sự thụt lùi đó là việc họ để
thua Italy 1-2 tại Bari vào ngày 11/8.

Trận thua này đã khiến đội bóng xứ đấu bò bị trừ đến 25 điểm. Trong khi đó, á quân thế giới Hà Lan lại được cộng đến 54 điểm, để vượt lên chiếm ngôi số 1 với 1.596 điểm, nhiều hơn Tây Ban Nha 33 điểm.

Đứng ngay sau Tây Ban Nha ở vị trí thứ 3 vẫn là đội tuyển Đức. Đáng chú ý trong top 10, đó là việc đội tuyển Anh được cộng 31 điểm để leo lên vị trí thứ 4 (1.177 điểm), đẩy Brazil - đội bóng vừa
thua 2-3 trước Đức xuống vị trí thứ 6, với 1.156 điểm.

Sau chiến thắng trước Tây Ban Nha, Italy đã được cộng 51 điểm, để leo lên vị trí thứ 7 với 1.110 điểm, đẩy Bồ Đào Nha xuống vị trí thứ 8 mà họ phải đứng tháng trước.

Trong khi đó, ở khu vực Đông Nam Á, sau
chiến thắng 2-1 trước Qatar ở trận lượt về vòng sơ loại World Cup 2014, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 46 điểm, để nhảy từ vị trí 144 lên 129 với 209 điểm, xếp ngang với Singapore.

Thái Lan mặc dù bị tụt một bậc, nhưng vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển xứ chùa Vàng xếp ở vị trí 120 trên bảng xếp hạng FIFA, với 246 điểm./.

 Bảng xếp hạng FIFA (11 đội Đông Nam Á)
Đội Điểm Vị trí
Thái Lan
246 120
Singapore 209 129
Việt Nam
209 129
Indonesia
207 131
Malaysia 158 146
Philippines
105
162
Myanmar
99
168
Campuchia 83 176
Lào 71 180
Brunei 9 199
Timor-Leste
3 202

 

                                                                       Theo TTXVN

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục