Andy Murray đã bảo vệ thành công chức vô địch giải Thượng Hải Masters sau khi đánh bại David Ferrer với các tỷ số 7-5, 6-4 trong trận chung kết, kết quả cho phép anh vượt qua Roger Federer để giành vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng ATP.

 

Andy Murray và David Ferrer (Nguồn: Getty)
Andy Murray đã bảo vệ thành công chức vô địch giải Thượng Hải Masters sau khi đánh bại David Ferrer với các tỷ số 7-5, 6-4 trong trận chung kết, kết quả cho phép anh vượt qua Roger Federer để giành vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng ATP.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Murray vượt mặt Federer, và cũng là lần đầu tiên Federer đứng ngoài tốp ba kể từ tháng 6/2003, thời điểm trước khi anh giành chức vô địch Wimbledon đầu tiên.

Chức vô địch ở Thượng Hải đã nối dài chuỗi phong độ ấn tượng của Murray ở những giải đấu tổ chức tại châu Á, bởi trước đó thì anh đã đăng quang ở Bangkok và Tokyo. Từ giữa tháng 8 tới nay, Murray đã thắng 25/26 trận đấu, chỉ thua 1 trận duy nhất trước Nadal ở bán kết Mỹ mở rộng.

Trở lại với trận chung kết Thượng Hải Masters, cho dù đã ba lần lội ngược dòng ở giải này sau khi để thua ở séc thứ nhất, song lần này, David Ferrer (thứ 5 thế giới) đã không thể tái hiện điều đó trước Murray.

Trong cả hai séc, tay vợt người Tây Ban Nha đều thi đấu giằng co trước tay vợt người Scotland. Tuy nhiên, đến thời điểm quyết định thì Ferrer đều đã gục ngã, khi để mất những điểm break đáng tiếc.

Trên bảng xếp hạng cho tới trước trận này, Murray và Ferrer chỉ hơn kém nhau 1 bậc. Nhưng dường như khoảng cách giữa hai người là khá lớn. Trong cả 4 lần gặp nhau trong năm nay, Murray đều là người chiến thắng, gồm cả bán kết Nhật Bản mở rộng tuần trước và bán kết Australia mở rộng hồi đầu năm.

Đây là chức vô địch Masters thứ 8 của Murray và là chức vô địch Masters thứ 2 trong năm nay sau chức vô địch ở Cincinnati. Giờ đây, mục tiêu của Murray sẽ là giữ vững vị trí thứ 3 cho tới hết năm, điều mà anh chưa bao giờ làm được, dù đã từng leo lên vị trí thứ 2 vào năm 2009./.
 
 
                                                                                Theo TTXVN

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục