Kỳ tích đã đến với làng thể dục dụng cụ Việt Nam khi đội tuyển quốc gia kết thúc giải vô địch thế giới với tấm HC đồng cùng suất dự Olympic 2012 chính thức của nữ VĐV Nguyễn Thị Hà Thanh và đội tuyển quốc gia.

 

Cuộc họp giao ban với các đội tuyển chuẩn bị dự SEA Games 26 sáng hôm nay tại Tổng cục TDTT rôm rả với phần báo cáo của bà Nguyễn Kim Lan, Trưởng bộ môn Thể dục, người vừa dẫn đội tuyển quốc gia tham dự giải vô địch thế giới trở về. Với thành tích giành một HC đồng, hai VĐV lọt vào chung kết, hai VĐV đứng hạng 10, đội tuyển quốc gia xếp hạng 9/10, thể dục Việt Nam vừa lập nên kỳ tích: lần đầu tiên trong lịch sử đoạt huy chương thế giới và chính thức giành vé đến London dự Olympic 2012 ở hai nội dung: đơn môn nhảy ngựa và đồng đội.

Lọt vào chung kết đơn môn nhảy ngựa nam và nữ, đội tuyển Việt Nam có hai VĐV đều mang tên Hà Thanh. Trong một chiều thi đấu xuất sắc, Nguyễn Thị Hà Thanh đã vượt qua những đối thủ mạnh đến từ Nga, Thụy Sỹ, Mexico... để đứng hạng ba với 14.566 điểm. Giành HC vàng là VĐV người Mỹ Maroney 15.300 điểm, huy chương bạc là Chusovitina của Đức.

Lý giải về chiến thắng này, bà Nguyễn Kim Lan cho biết để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới, vài năm gần đây đội tuyển quốc gia được đầu tư tập luyện những bài thi có độ khó cao. Chẳng hạn như bài biểu diễn đạt huy chương đồng của Nguyễn Thị Hà Thanh có độ khó nhất giải, ngang với bài thi của VĐV Trung Quốc.

Giải vô địch thế giới năm nay cũng là vòng tuyển chọn cho Olympic 2012, trong đó các đội tuyển và VĐV đạt thứ hạng cao sẽ được trao vé tới London vào năm tới. Với đội tuyển Việt Nam sau ngày thi đấu cuối cùng, các quan chức Liên đoàn thể dục thế giới đã tới bắt tay chúc mừng bà Lan. Ngoài Nguyễn Thị Hà Thanh chắc suất dự thi đơn môn nhảy ngựa, đội tuyển Việt Nam cũng chính thức giành quyền dự thi nội dung đồng đội tại kỳ Olympic tới cùng 23 đội tuyển có xếp hạng cao nhất tại giải.

Thành công của thể dục trên đấu trường thế giới có ý nghĩa động viên lớn cho việc phát triển, đầu tư môn thể thao khó này ở trong nước. Những thế hệ VĐV như Đỗ Ngân Thương (17 năm gắn bó với thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Hà Thanh (14 năm),... đã gặt hái được những chiến tích lớn cho thể thao nước nhà, xứng đáng với thời gian và những nỗ lực rèn luyện không mệt mỏi mà họ đã bỏ ra qua năm tháng.

 

                                                               Theo VnExpress

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục