Tay vợt 21 tuổi người Cộng hòa Czech Petra Kvitova xứng đáng giành chiến thắng trước đối thủ người Belarus Victoria Azarenka với tỉ số 7-5, 4-6, 6-3 trong trận chung kết sau 2 giờ 28 phút thi đấu.

 

Kvitova nhận cúp WTA Istanbul - Ảnh: Getty Images

Bước vào trận đấu này, thành tích trong quá khứ đang đứng về Kvitova khi cô đánh bại Azarenka trong cả ba lần gặp nhau và từng đăng quang tại Wimbledon 2011.

Ưu thế của Kvitova thể hiện nhanh chóng bằng việc vượt lên dẫn trước đối thủ với tỉ số 5-0 trong set đầu tiên. Tưởng chừng Kvitova sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong set này thì Azarenka - người có những cú hét chói tai - thi đấu quật khởi, thắng liền một mạch năm bàn để gỡ hòa 5-5. Tuy nhiên, lúc này Kvitova thể hiện rõ bản lĩnh thi đấu khi vẫn tiếp tục chơi bình tĩnh, bẻ được bàn giao bóng sau đó của Azarenka rồi thắng set đầu với tỉ số 7-5.

Sang set thứ hai, Azarenka - người bị khán giả Thổ Nhĩ Kỳ tẩy chay vì thi đấu không hết sức ở trận đấu cuối cùng vòng bảng trước Bartoli - đã chơi quật khởi, hai lần bẻ được bàn giao bóng của Kvitova và thắng set này với tỉ số 6-4, cân bằng tỉ số 1-1 của trận đấu.

Bước sang set thứ ba quyết định, Azarenka liên tiếp mở những đợt tấn công về phía Kvitova và tiến đến hai điểm bẻ bàn giao bóng của đối phương. Nhưng dù mới 21 tuổi, Kvitova vẫn chơi bình tĩnh, đầy bản lĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau đó Kvitova ngay lập tức bẻ bàn giao bóng của Azarenka, tạo bước ngoặt của set đấu rồi giành thắng lợi với tỉ số 6-3.

Thắng Azarenka trong trận chung kết, Kvitova toàn thắng tại giải và bỏ túi số tiền 1,75 triệu USD cho năm trận đấu - tương đương số tiền thưởng một chức vô địch Grand Slam với bảy trận đấu. Chiến thắng cũng giúp Kvitova leo lên hạng nhì trong bảng xếp hạng và hứa hẹn truất ngôi Caroline Wozniack đầu năm 2012.

Kvitova mới là tay vợt thứ 7 lọt vào trận chung kết và là người thứ ba sau Serena (năm 2001) và Sharapova (năm 2004) đăng quang ngay trong lần đầu tiên tham dự. Kvitova trở thành tay vợt người Cộng hòa Czech đầu tiên kể từ sau Jana Novotna năm 1997 đăng quang tại giải đấu này.

Đây cũng là chức vô địch thứ 6 của Kvitova trong năm 2011, bằng với thành tích của Caroline nhưng các chức vô địch của tay vợt người Cộng hòa Czech chất lượng hơn. Kvitova bắt đầu mùa giải ở vị trí số 34 thế giới nhưng kết thúc năm ở vị trí số 2. Cô đoạt được các chức vô địch Brisbane, Paris, Madrid, Wimbledon, Linz và WTA Istanbul.

Kvitova cũng trở thành tay vợt nữ có số tiền thưởng cao nhất trong năm 2011 với hơn 4,5 triệu USD.

 

                                                                    Theo TuoiTre

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục