Người hâm mộ đang chờ VFF làm rõ chiến thắng chật vật trước U23 Lào - Ảnh: Thục Linh

Người hâm mộ đang chờ VFF làm rõ chiến thắng chật vật trước U23 Lào - Ảnh: Thục Linh

Đội U23 Việt Nam đã thất bại toàn diện và tủi hổ tại SEA Games 26, một nỗi đau chắc còn để lại rất nhiều day dứt đối với những CĐV trung thành. Ngoài những “tử huyệt” chuyên môn, dư luận vẫn cho rằng một số cầu thủ chưa chiến đấu hết mình ở Jakarta.

Từng đề cập sau khi U23 Việt Nam đón nhận thất bại 1-4 trước U23 Myanmar, trong những ngày qua, số đông người hâm mộ cả nước đang nóng lòng chờ đợi lời giải thích về chuỗi nguyên nhân dẫn đến thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 26, cùng những chiến thắng chưa thuyết phục mà thầy trò HLV Falko Goetz ở vòng bảng.

Trong nỗi thất vọng về thành tích của U23 Việt Nam, nhiều luồng dư luận cho rằng một số cá nhân đã thể hiện phong độ thiếu ổn định nằm ngoài mọi tính toán khi đội bóng thi đấu các trận vòng loại bảng B. “Điểm nóng” bị dư luận đặt nghi vấn nhiều nhất chính là chiến thắng chật vật 3- 1 trước Lào, một trận đấu mà nhiều cầu thủ bất ngờ thi đấu dưới phong độ khiến đội nhà vã mồ hôi mới lội “ngược dòng”.

 

Có rất nhiều cơ hội thuận lợi, các chân sút lại tỏ ra rất vô duyên khi đối diện khung  thành. Bên cạnh đó là hình ảnh Văn Thắng ăn mừng “cô đơn” sau bàn thắng mang về chiến thắng 3-1 cho U23 Việt Nam, thành quả lẽ ra rất đáng nhận được sự chia vui từ đồng đội.

 

Sau trận đấu này, đông đảo phóng viên tác nghiệp tại Jakarta đã đặt câu hỏi trực diện với HLV Falko Goetz về những biểu hiện bất bình thường trong chiến thắng trước U23 Lào. Ông thầy người Đức khẳng định hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào cầu thủ, ông không nghĩ rằng các cầu thủ trẻ lại ngu ngốc đến độ bán rẻ đi cả sự nghiệp đang tươi sáng chờ đón phía trước.

 

HLV Falko Goetz luôn tỏ ra tin tưởng tuyệt đối vào cầu thủ, nhưng chính vị “thuyền trưởng” người Đức cũng thừa nhận “chẳng hiểu điều gì xảy ra trên sân”, hoặc “một số cầu thủ không tuân thủ đúng đấu pháp”. Ngay người trong cuộc còn chẳng lý giải được lý do chuyên môn dẫn đến màn trình diễn tệ hại, việc CĐV không tin màn trình diễn của U23 tệ hại đơn thuần vì yếu tố chuyên môn cũng chẳng bất ngờ.

 

Những ngày qua, nhiều nguồn tin cho biết VFF đang nhờ cơ quan chức năng vào cuộc phân tích làm rõ kết quả một số trận đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 26. Trong đó có cả những nghi ngờ mà dư luận đang đặt ra.

 

Đánh giá về thành tích bết bát của đội U23 Việt Nam, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 26, ông Lâm Quang Thành nêu rõ quan điểm: “Cần phải làm lại đội U23 Việt Nam”. Phân tích làm rõ những nghi ngờ từ phía dư luận, đó có thể xem như việc cần thiết đầu tiên trong nỗ lực làm mới lại U23 mà người hâm mộ đang chờ đợi ở VFF.

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục