Sir Alex cùng các học trò lặng lẽ rời sân. (Nguồn: Getty)

Sir Alex cùng các học trò lặng lẽ rời sân. (Nguồn: Getty)

Ngay sau trận thua mất mặt trước đội bóng hạng Nhất, Crystal Palace tại tứ kết Carling Cup, huấn luyện viên Alex Ferguson đã gửi lời xin lỗi chân thành tới những người hâm mộ của Manchester United.

 

Ở trận đấu rạng sáng nay, các cầu thủ trẻ của M.U dù đã rất nỗ lực nhưng do thiếu kinh nghiệm ở những trận đấu lớn nên "bầy quỷ nhỏ” thi đấu khá dời dạc và không thể tạo ra tình huống nào sắc nét.

Phút 65, tiền vệ Darren Ambose tung cú sút xa đẹp mắt ngoài vòng cấm hạ gục thủ thành Ben Amos. Đội chủ nhà có dịp ăn mừng khi Federico Macheda quân bình tỷ số trận đấu 3 phút sau đó.

Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu, cả 2 đội bước vào 30 phút hiệp phụ với tâm trạng lo âu. Và cú sốc đã đến với với đội chủ sân Old Trafford  vào phút thứ 98 định mệnh. Tiền đạo vào sân thay người Glenn Murray đánh đầu ghi bàn từ pha đá phạt bên góc trái giúp Crystal Palace vượt lên dẫn trước 2-1. Đây cũng chính là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp họ phải rời sân chơi Carling Cup ở vòng tứ kết. Mùa trước, họ đã chia tay giải bằng trận thua tan tác 0-4 trước West Ham.

Trong cuộc trò chuyện với kênh MUTV sau trận đấu, chiến lược gia người Scotland cho biết: “Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới người hâm mộ vì màn trình diễn thiếu thuyết phục của M.U. Tôi ghi nhận sự nỗ lực của các học trò. Họ đã thi đấu hết sức mình nhưng tôi thực sự rất thất vọng.”

”Khi trận đấu bước sang hiệp phụ tôi đã nghĩ rằng M.U có thể thắng tuy nhiên mọi chuyện đã xảy ra theo chiều hướng khác. Rõ ràng pha ghi bàn thứ hai của Crystal Palace đã việt vị nhưng may mắn đã không thuộc về chúng tôi. Tuy nhiên đây là một chiến thắng xứng đang cho Crystal Palace”./.

                                                                       Theo Báo Vietnam+
 
 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục