HLV Falko Goetz đang chuẩn bị kỹ báo cáo cho cuộc họp với thường vụ VFF về thất bại tại SEA Games 26.

HLV Falko Goetz đang chuẩn bị kỹ báo cáo cho cuộc họp với thường vụ VFF về thất bại tại SEA Games 26.

Ngày 25/11, HLV Falko Goetz có mặt tại trụ sở VFF nhưng không có phát biểu nào với báo chí. Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cho biết cuộc họp như dự kiến giữa HLV người Đức với ban thường vụ VFF vẫn chưa diễn ra.

 

Tuy nhiên, theo nguồn thông tin riêng của VnExpress, đã có một cuộc gặp giữa ông Goetz với một lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nội dung cuộc họp không được công bố, nhưng đây chưa phải buổi làm việc chính thức với thường vụ ban chấp hành VFF. Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định rằng cuộc họp với thường vụ VFF chưa diễn ra vì còn chờ ông Goetz chuẩn bị kỹ báo cáo.

VFF đang phải chịu sức ép rất lớn từ truyền thông và Hội cổ động viên Việt Nam. Trong một bức "tâm thư" gửi cho VFF, một nhóm thành viên của Hội cổ động viên Việt Nam đã yêu cầu các ông Goetz và Trần Quốc Tuấn từ chức. Bức tâm thư này làm tăng thêm sức ép khi một số tờ báo đã kêu gọi sa thải HLV người Đức.

Trong bức thư này, nhóm CĐV cho rằng thất bại của U23 Việt Nam là do ông Goetz không tạo được lối chơi sáng tạo và áp dụng không đúng lối đá chuyền dài, lật biên với các cầu thủ. Những thông tin nghi vấn về trận đấu với Lào cũng khiến nhóm CĐV nổi giận và cho rằng ông Tuấn đã không làm tròn vai trò của một trưởng đoàn.

Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại SEA Games 26 Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Nam Hà.
Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại SEA Games 26 Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Nam Hà.

Trong khi cuộc mổ xẻ thất bại của U23 Việt Nam không còn mang tính chuyên môn đơn thuần giữa HLV trưởng với Liên đoàn bóng đá quốc gia mà phải chịu thêm rất nhiều sức ép từ dư luận, Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại SEA Games 26 Trần Quốc Tuấn đã lên tiếng về một số sự việc đang gây tranh cãi của U23 Việt Nam.

Về nghi vấn tiêu cực đang nổi cộm, ông cho biết: "Tôi đã trao đổi với cán bộ an ninh của C45 đi theo đoàn là ông Trần Quang Hà và ông khẳng định hiện chưa phát hiện ra vấn đề tiêu cực nào trong các trận đấu của Việt Nam. Những thông tin tiêu cực chỉ là đồn đoán, không có căn cứ cụ thể".

Ông cũng nói thêm rằng: "Mọi hoạt động của đội nều nằm trong quản lý của chúng tôi. Ngay cả việc hậu vệ Huỳnh Phú có bố từ Việt Nam bay sang để cổ vũ cho đội, khi muốn gặp cậu ấy đã phải xin phép tôi và tôi rất tin tưởng Phú, nhưng việc đó tôi cũng phải báo cáo với bộ phận an ninh. Còn việc sử dụng, điện thoại và Internet… đó là trào lưu của tất cả các VĐV và nó có ở hầu hết các đoàn chứ không phải riêng bóng đá. Nhưng mọi việc các cầu thủ vẫn theo quy định của đội đề ra. Tôi có thể khẳng định các cầu thủ đều chấp hành nội quy rất tốt và không có chuyện bán độ như nghi ngờ của dư luận. Thế nên, khi có chuyện nghi án tiêu cực, các cầu thủ đã rất buồn".

Trước sức ép đòi ông từ chức từ Hội cổ động viên Việt Nam, ông không bình luận gì.

 

                                                                   Theo VnExpress

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục