Học sinh các trường diễu hành HKPĐ thành phố Hòa Bình.

Học sinh các trường diễu hành HKPĐ thành phố Hòa Bình.

(HBĐT) - Ngày 6/12, tại sân vận động tỉnh, TP Hòa Bình đã tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) lần thứ VI năm 2011. Tới dự có đồng chí Trần Văn Hoàn, UVTV, Bí thư Thành ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, thành phố và gần 9.000 CB, GV, học sinh các trường trên địa bàn.

 

HKPĐ được mở màn với khối diễu hành biểu dương lực lượng của 39 đơn vị trường học, trọng tài. Trên khán đài 2.500 học sinh làm nền tạo thành các khối hình sinh động. Sau phần đốt đuốc truyền thống, tặng cờ lưu niệm và phát biểu của lãnh đạo là màn đồng diễn gồm 3 chương của 700 học sinh với chủ đề “Tuổi trẻ học đường rèn đức, luyện tài vì quê hương giàu đẹp, văm minh”.

 

    

         Quang cảnh buổi khai mạc KHPĐ thành phố Hòa Bình

 

HKPĐ TP Hòa Bình được tổ chức chia thành 2 giai đoạn, trước và sau khai mạc, gồm 13 môn thi: bóng đá, điền kinh, bơi lội, bóng bán, cầu lông, đá cầu, aerobic, bóng chuyền, bóng rổ, karatedo, đẩy gậy, bắn nỏ, cờ vua với trên 700 VĐV đến từ 35 trường. Giai đoạn 1 bắt đầu thi đấu từ tháng 2/2011 với 9 môn. Giai đoạn 2 từ sau khai mạc đến hết ngày 15/12 gồm 4 môn còn lại. Kết thúc giai đoạn 1, Ban tổ chức đã trao 61 giải nhất, 60 giải nhì, 75 giải ba. Các trường đạt nhiều giải cao là: Tiểu học Lý Tự Trọng, Kim Đồng, Thái Bình; THCS Lý Tự Trọng, Hữu Nghị, Sủ Ngòi. Trong quá trình tổ chức thi đấu, thành phố đã lựa chọn những VĐV xuất sắc tham dự HKPĐ tỉnh đạt thứ hạng cao. Hiện nay, thành phố đang tạm xếp thứ nhất toàn đoàn.

 

Theo đánh giá của Ban tổ chức, HKPĐ TP Hòa Bình lần thứ VI có quy mô, chất lượng cao nhất từ trước đến nay. Số lượng VĐV nhiều hơn, thành tích thi đấu cao hơn, lễ khai mạc có số lượng học sinh tham gia đông nhất. Công tác giữ gìn ANTT, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho VĐV và những học sinh tham dự được đảm bảo.

                                                                                          

                                                                        Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục