Khó bởi theo bộ môn điền kinh, Vũ Thị Hương chỉ còn cơ hội duy nhất ở nội dung 200m tại Giải Grand Prix châu Á 2012 trong khi giải này không tổ chức thi đấu cự ly 800m sở trường của Trương Thanh Hằng.

 

Cuộc đua đến Olympic London 2012 gần như đã khép lại với Vũ Thị Hương (giữa) - Ảnh: N.Nhật

Về việc Hương nằm ngoài danh sách đầu tư đặc biệt để hướng đến việc đạt chuẩn B Olympic 2012, trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT Dương Đức Thủy phân tích: “Thành tích của Hương hiện nay ở cự ly 100m là 11”73 (thành tích ở SEA Games 26), so với chuẩn B Olympic 11”38 Hương còn thiếu 35% giây. Ở cự ly 200m, thành tích hiện nay của Hương là 24”06 và còn kém chuẩn B Olympic 1”66. Khoảng cách này rất khó san bằng, nhất là trong khi Hương chưa phục hồi phong độ sau chấn thương. Còn với Hằng, ở cự ly sở trường 800m Hằng đạt thành tích cao nhất 2’00”91 tại Quảng Châu vào tháng 10-2010. Tại SEA Games 26 vừa qua Hằng chỉ đạt 2’02” 65. So với chuẩn B Olympic, Hằng phải rút xuống 1”35. Đây là một khoảng cách không dễ rút ngắn đối với Hằng”.

Khó khăn càng lớn khi từ nay đến tháng 7-2012 (thời hạn chót để đạt thành tích chuẩn B), cả Hằng và Hương có rất ít cơ hội để thi đấu. Với Hương, tại Giải Grand Prix châu Á 2012 tổ chức vào tháng 5 Thái Lan, ban tổ chức chỉ tổ chức thi đấu cự ly 200m (không tổ chức cự ly 100m) - cự ly Hương chưa bao giờ được hi vọng đạt chuẩn Olympic.

Tương tự, ở Grand Prix châu Á, Hằng chỉ có cơ hội thi đấu nội dung 1.500m (cự ly Hằng chưa bao giờ hi vọng đạt chuẩn B Olympic) do nội dung 800m sở trường của cô không có trong chương trình thi đấu. Về việc này, HLV Từ Tâm cho biết đang hết sức lo lắng vì các giải đấu tính chuẩn đối với Hằng quá ít. Do đó, ban huấn luyện đang cân nhắc việc đưa Hằng dự Giải các ngôi sao châu Á vào tháng 6 do giải này có cự ly 800m và được tính chuẩn B Olympic 2012.

Với tình hình hiện nay, cơ hội đạt chuẩn B dự Olympic 2012 của Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng là rất khó.

Việt Anh nhiều hi vọng nhất

Tại cuộc họp tổng kết SEA Games 26 và chuẩn bị cho Olympic 2012 của Tổng cục TDTT ngày 8-12, sau khi nghe bộ môn điền kinh báo cáo về phong độ và khả năng tiếp cận chuẩn B Olympic của các VĐV điền kinh, phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành đưa ra kết luận về việc chọn tạm thời bảy VĐV được đầu tư đặc biệt cho Olympic (xếp theo thứ tự): Dương Thị Việt Anh (nhảy cao), Trần Huệ Hoa (nhảy ba bước), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ), Phạm Thị Bình (marathon), Trương Thanh Hằng (chạy trung bình), Nguyễn Thị Phương (3.000m vượt chướng ngại vật), Lê Thị Phương (nhảy sào).

VĐV nhảy cao Dương Thị Việt Anh hiện có thành tích tiệm cận chuẩn B cao nhất. Thành tích của Việt Anh tại SEA Games 26 là 1,90m, kém 2cm so với chuẩn B Olympic.

 

                                                                      Theo TuoiTre

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục