Gã khổng lồ xứ Catalan đã kết thúc năm 2011 một cách không thể tuyệt vời hơn khi hủy diệt L'Hospitalet với 9 bàn không gỡ trên thánh địa Nou Camp qua đó giành chiếc vé đi tiếp vào vòng 1/16 cúp nhà Vua TBN.

Lợi thế dẫn trước một bàn có được trong trận lượt đi cùng với việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà trên thánh địa Nou Camp và đối thủ chỉ là một đội bóng hạng ba tại TBN như L'Hospitalet đã giúp Barcelona bước vào trận đấu với một tâm lý khá thoải mái dù cho vừa phải di chuyển một quãng đường dài để trở về sau khi đăng quang tại cúp thế giới các CLB.

 
Barcelona đang rất thành công với chiến lược sử dụng cây nhà lá vườn

Điều đáng chú ý trong trận đấu này là ngoại trừ thủ thành Pinto, tất cả các vị trí còn lại trên sân của Barca đều là những sản phẩm chính gốc của lò đào tạo La Masia. Với sức mạnh quá vượt trội, gã khổng lồ xứ Catalan đã phá tan mành lưới đội khách bằng 9 bàn thắng, trong đó có 3 cú đúp của Thiago, Tello và Cuenca, những pha lập công còn lại được ghi do công Xavi, Pedro và Iniesta.

Chiến thắng này tiếp tục cho thấy sự thành công trong chiến lược sử dụng “cây nhà lá vườn” của Barca khi những tài năng trẻ của lò La Masia như Tello, Fontas, Cuenca hay Sergi Roberto thi đấu rất ấn tượng bên cạnh những Xavi, Iniesta hay Cesc Fabregas. Trước một đội bóng tí hon như L'Hospitalet, Barca không quá khó khăn trong việc triển khai lối chơi tiqu-taca nhằm kiểm soát trận đấu.

Ngay ở phút thứ 12 của trận đấu, Cuenca có pha đi bóng rất khéo léo bên trong vòng cấm địa L'Hospitalet khiến hậu vệ đối phương phải phạm lỗi với anh. Và từ khoảng cách 11m, Pedro dễ dàng hạ gục thủ thành Craviotto bằng một pha dứt điểm quyết đoán mở tỉ số trận đấu. Không lâu sau đó, bộ ba Xavi, Iniesta và Fabregas thực hiện một pha phối hợp quen thuộc của Barca nhân đôi cách biệt cho Barca.

Từ đường chọc khe tinh tế của Xavi, Fabregas thoát xuống rất nhanh thực hiện cú căng ngang vào bên trong cho Iniesta dễ dàng sút tung lưới trống. Chưa đầy 3 phút sau, đến lượt tài năng trẻ Thiago lập công sau khi tận dụng thành công sai lầm của hậu vệ đối phương để cướp bóng rồi dứt điểm hạ gục thủ thành Craviotto trong tình huống đối mặt nâng tỉ số lên thành 3-0.

 
Barcelona chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp của mình bằng một cơn mưa bàn thắng vào lưới L'Hospitalet

Đến phút 36, đến lượt Xavi nổ súng với một pha di chuyển và dứt điểm sở trường sau cú bấm bóng tinh tế của Fabregas trước khi Tello đưa tỉ số trận lên thành 5-0 ngay trước khi hiệp một kết thúc. Tài năng trẻ của Barca đã có một pha đi bóng đầy tốc độ từ sân nhà rồi tự tin cầm bóng và dứt điểm quyết đoán tung lưới L'Hospitalet dù gặp phải sự ngăn chặn của hậu vệ đối phương.

Bước sang hiệp hai được 3 phút, vẫn là Tello có pha đi bóng rất lắt léo và tốc độ bên cánh trái trước khi căng ngang chính xác vào bên trong cho Cuenca băng vào dứt điểm hạ gục thủ thành đối phương đào sâu khoảng cách lên thành 6 bàn cho gã khổng lồ xứ Catalan ở phút 48. Chỉ 6 phút sau, Thiago hoàn tất cú đúp của riêng mình đồng thời nâng tỉ số lên thành 7-0 bằng một bàn thắng dễ dàng từ chấm phạt đền.

Tài năng trẻ Tello tiếp tục thi đấu ấn tượng và có được bàn thắng thứ 2 cho riêng mình với một pha dứt điểm rất tinh tế vào góc xa trước khi Cuenca hoàn tất chiến thắng tưng bừng 9-0 cho Barca bằng cú sút rất quyết đoán. Với chiến thắng này, Barca đã chính thức đi tiếp vào vòng 1/16 sau khi đè bẹp L'Hospitalet với tổng tỉ số 10-0.

Đội hình thi đấu:

Barcelona: Pinto; Puyol, Piqué, Fontàs; Busquets (Dos Santos, 66), Thiago, Xavi (Tello, 38), Cesc, Iniesta (Sergi Roberto, 30); Cuenca Pedro.

L'Hospitalet: Craviotto; Ivan Hammouch, Mousa (Haro, 63), castaño, Lucas Viale; Rubén, Pitu (Manel, 65), Corominas, Ángel Sánchez, Aday; David Prats (Pedraza, 46).

 

                                                                       Theo Dantri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục