Phan Thị Hà Thanh (giữa) với 3 HCV SEA Games, đặc biệt là HCĐ giải VĐ TDDC thế giới đi kèm với đó là suất chính thức tham dự Olympic London 2012, chính là gương mặt sáng giá nhất ở cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2011. Ảnh: Quang Nhựt

Phan Thị Hà Thanh (giữa) với 3 HCV SEA Games, đặc biệt là HCĐ giải VĐ TDDC thế giới đi kèm với đó là suất chính thức tham dự Olympic London 2012, chính là gương mặt sáng giá nhất ở cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2011. Ảnh: Quang Nhựt

Ngày 29/12 tới đây, cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu và VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc VN năm 2011 dự kiến sẽ đồng loạt diễn ra tại 3 địa điểm là HN, TP.HCM và Đà Nẵng. Có thể nói 2011 là một năm đầy sôi động của thể thao VN với khá nhiều thành công tại vòng loại Olympic London 2012 và nhất là SEA Games 26. Chính vì thế, để chọn ra gương mặt xứng đáng nhất đứng đầu danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc năm nay là không hề dễ dàng.

Điểm qua danh sách các ứng cử viên có thể lọt vào danh sách 10 VĐV tiêu biểu thì thấy bên cạnh những tài năng đã được khẳng định và từng ít nhất một lần có tên ở những lần bầu chọn trước, năm nay có không ít cái tên mới, trải đều ra ở những môn thể thao khác nhau. Chẳng hạn như Dương Việt Anh, Dương Văn Thái (điền kinh), Thạch Thị Trang (karate) hay Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Len (đấu kiếm)…Bằng tài năng và những nỗ lực của mình, họ đã góp sức mình vào thành công chung của thể thao VN trên đấu trường khu vực, châu lục cũng như thế giới. Mặc dù vậy, để được có tên trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc lại là chuyện khác vì may mắn là một chuyện, cái chính là danh sách này sẽ có sự giới hạn về số lượng.



Phan Thị Hà Thanh (giữa) với 3 HCV SEA Games, đặc biệt là HCĐ giải VĐ TDDC thế giới đi kèm với đó là suất chính thức tham dự Olympic London 2012, chính là gương mặt sáng giá nhất ở cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2011. Ảnh: Quang Nhựt

10 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2011, đó sẽ là ai, câu trả lời sẽ chỉ được công bố trong những ngày đầu tiên của năm 2012 khi kết quả kiểm phiếu của cuộc bầu chọn chính thức được công bố. Tuy nhiên, ngay thời điểm này chúng ta đã có thể đưa ra những dự đoán đầu tiên. Phan Thị Hà Thanh với 3 HCV SEA Games, đặc biệt là HCĐ giải VĐ TDDC thế giới đi kèm với đó là suất chính thức tham dự Olympic London 2012 chính là gương mặt sáng giá nhất.

Một vị trí trong tốp 3 VĐV dẫn đầu, thậm chí là ngôi vị số một dường như đang được dành cho nữ VĐV người Hải Phòng này. Kế Hà Thanh rất có thể sẽ là Hoàng Quý Phước. Đạt chuẩn B bơi lội Olympic, giành 2 tấm HCV SEA Games, phá kỷ lục SEA Games và là VĐV thể thao VN được vinh danh trong số các tài năng trẻ tiêu biểu, Quý Phước vừa trải qua một năm thi đấu đầy thành công.

Ngày 1/1/2012, Quý Phước cùng 5 VĐV khác của bơi lội VN sẽ lên đường sang Mỹ tập huấn tại một CLB bơi lội danh tiếng ở bang Florida với mục tiêu có sự chuẩn bị tốt nhất cho Olympic London.

Cùng với Hà Thanh, Quý Phước, Lê Quang Liêm cũng có rất nhiều thành tích trong năm 2011. Từ chức VĐ giải Aeroflot, ngôi á quân giải siêu đại kiện tướng quốc tế… tới hai HCV SEA Games, Quang Liêm có thể nói là VĐV nhiều danh hiệu nhất trong năm. Lê Huỳnh Châu, Chu Hoàng Diệu Linh (taekwondo), Trương Thanh Hằng (điền kinh)…là những cái tên khác xứng đáng có trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc.

Ở cuộc bầu chọn HLV tiêu biểu, các HLV Hồ Thị Từ Tâm (điền kinh), Lê Công (karate), Lâm Minh Châu (cờ vua),  Trương Kim Tuấn, Đỗ Thùy Giang (TDDC)… được đánh giá cao và nhiều khả năng sẽ được chọn.

Trong khi đó, cuộc bầu chọn VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc, thành tích thi đấu tại Asean Paragames 6 chính là cơ sở để những người tham gia bỏ phiếu căn cứ vào khi đưa ra lựa chọn của riêng mình.

 

                                                                        Theo Báo TTVH


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục