Bức ảnh trên trang web của Goetz.

Bức ảnh trên trang web của Goetz.

Trong bài viết "Kết thúc bất ngờ" trên trang cá nhân falkogoetz.de, chiến lược gia người Đức bày tỏ sự tiếc nuối sau khi bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam đề nghị sa thải.

 

Một số thông tin đầu tiên từ giới truyền thông cho thấy Liên đoàn bóng đá Việt Nam muốn chấm dứt hợp đồng với tôi, trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nước này. Tại sao thế, tôi cũng chưa thể trả lời chính xác ngay bây giờ, bởi tôi hoàn toàn chưa nhận được thông báo chính thức nào về sự việc gây bất ngờ với chính bản thân tôi.

Bất ngờ bởi trước khi tôi trở về nước để nghỉ Giáng sinh, tôi vẫn nhận được những hứa hẹn và không có một dấu hiệu nào báo trước chuyện chấm dứt hợp đồng.

Theo tôi, đội tuyển đã có một chặng đường tiến triển. Việt Nam trong 6 tháng tôi huấn luyện đã tăng 35 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA, để bây giờ lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào Top 100 (thực ra Việt Nam đã hai lần làm được điều này vào tháng 9/1998 và tháng 9/2004).

Ở châu Á, chúng tôi cũng đã có khuynh hướng thăng tiến khi nhảy từ vị trí thứ 34 lên 13.

Chính vì vậy khi không còn được tiếp tục công việc đang trên đà thành công này nữa, tôi cảm thấy buồn và khó hiểu. Trong đợt tổng kết phân tích thất bại của Việt Nam ở SEA Games (đứng thứ 4), tất cả đều nhất trí rằng chất lượng của đội U23 không cao, nhưng mục tiêu đặt ra là chức vô địch. Biện pháp đầu tiên để đạt thành tích cao hơn là chất lượng bóng đá phải được cải thiện và mọi thứ phải có lộ trình rõ ràng. Tôi cũng đã trao đổi với họ về điều này.

Công việc ở Việt Nam thực sự đã đem lại cho tôi những niềm vui lớn, nó rất thú vị và đầy thử thách. Vì vậy, thật tiếc nuối khi bây giờ mọi thứ có lẽ đã chấm dứt - đúng vào thời điểm tôi hy vọng năm mới 2012 tôi sẽ cùng bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển.

Falko Götz

- Tháng 6/2011, Falko Goetz chiến thắng trong cuộc tuyển chọn HLV cho tuyển Việt Nam được đánh giá là rầm rộ nhất do VFF tiến hành.
- Thời còn là cầu thủ, Goetz khoác áo Berliner FC Dynamo, Hertha BSC, Galatasaray, Bayer Leverkusen và đội tuyển Cộng hòa dân chủ Đức. Trong sự nghiệp HLV, ông đưa Hertha Berlin cán đích ở vị trí thứ tư Bundesliga.
- Ngày 7/6/2011, VFF và Falko Goetz ký hợp đồng hợp tác hai năm với mức lương 22.000 USD mỗi tháng.
- Ở trận đấu chính thức đầu tiên của Goetz, tuyển Việt Nam đè bẹp Macau 6-0 trên SVĐ Thống Nhất ở trận lượt đi vòng sơ loại World Cup 2014. Trận lượt về, tuyển Việt Nam tiếp tục đại thắng 7-1.
- Ở vòng sơ loại thứ hai với Qatar, trên sân khách thầy trò Goetz phơi áo 0-3. Trận lượt về tại Mỹ Đình, dù ngược dòng thắng 2-1 nhưng tuyển Việt Nam vẫn bị loại.
- Tuy vậy Goetz sau đó đã ghi điểm khi tuyển Việt Nam chỉ thất bại 0-1 trước đương kim vô địch châu Á, Nhật Bản trong trận giao hữu tổ chức tại Kobe.
-Tại VFF Cup 2011 – cuộc tổng dượt của U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 26, đội chủ nhà thắng Myanmar 5-0, hòa Malaysia 1-1 và hòa Uzbekistan 0-0.
- SEA Games 26 trở thành cơn ác mộng với Goetz khi đội bộc lộ vấn đề trong lối chơi, để rồi bị chủ nhà Indonesia loại ở bán kết và thất bại trong tận tranh Huy chương Đồng với Myanmar.
- VFF khi đó tuyên bố vẫn trọng dụng Goetz cho đến hết năm 2012 bất kể dư luận đòi ông phải từ chức. VFF cho rằng thất bại của U23 Việt Nam phần nhiều do chất lượng cầu thủ kém.
- Tuy nhiên, ngày 22/12 Goetz bị Ban chấp hành VFF khóa VI xác định là người chịu trách nhiệm chính về thất bại của U23 Việt Nam. Ngay sau đó, Ban chấp hành thống nhất sa thải ông. Kiến nghị này được gửi tới Hội đồng HLV Quốc Gia. Nếu Hội đồng nhất trí, VFF sẽ chính thức dừng hợp đồng với ông Falko Goetz.

 

 

                                                          Theo VnExpress

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục