Năm 2011 đánh dấu sự bùng nổ của Lionel Messi và C. Ronaldo trong màu áo Barcelona, Real Madrid. Messi bên cạnh 5 danh hiệu vô địch cùng Barcelona, anh còn nhiều hơn C. Ronaldo về số bàn thắng (55 so với 52).

Messi và Ronaldo đã duy trì được hiệu suất ghi bàn đáng nể trong nhiều năm qua và trong thời gian trở lại đây, phong độ đó ngày càng nâng cao hơn. Việc được thi đấu ở hai đội bóng có lối chơi tấn công quyến rũ Real MadridBarcelona giúp CR7, LM10 được lợi khá nhiều.
 
 

Messi và Ronaldo đang trải qua năm 2011 cực kỳ thành công

 

Trong năm 2011, Lionel Messi ghi được 55 bàn thắng, trong khi số lần lập công của Ronaldo chỉ là 52. Tuy nhiên, hiệu suất của Messi không bằng Ronaldo bởi ngôi sao người Argentina đã thi đấu nhiều hơn 6 trận, bởi Barcelona vào sâu hơn tại Champions League, họ thi đấu ở cả Siêu Cup châu Âu lẫn FIFA Club World Cup.

 

Lionel Messi đã thi đấu trong 57 trận đấu với 55 bàn thắng, trong khi Ronaldo ghi đến 52 bàn sau 51 trận. Nếu xét riêng tại Liga, Ronaldo vượt trội hơn Messi nhưng cầu thủ người Argentina lại thi đấu trên khá nhiều mặt trận, còn Barcelona của anh giành được nhiều vinh quang hơn Real Madrid.

 

So với năm ngoái, rõ ràng Ronaldo đang có những bước tiến lớn hơn về phong độ. Ronaldo ghi được nhiều hơn 6 bàn so với năm 2010 (46 bàn) trong khi Messi ít hơn 3 bàn (58 bàn). Mặc dù vậy, lối chơi của Messi trở nên toàn diện hơn khi anh có gần 20 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn trong năm nay.

 

Trong cuộc đua cho danh hiệu Vua phá lưới La Liga (Pichichi), Ronaldo đang chiếm lợi thế với 20 bàn thắng, hơn Messi 3 bàn. Tuy nhiên, CR7 lại ghi đến 7 bàn trên chấm 11m, trong khi Messi mới 1 lần lập công trên chấm penalty. Năm ngoái, Ronaldo giành danh hiệu Pichichi với cách biệt khá xa so với đối thủ người Argentina.

 

 

                                                                                 Theo Dantri

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục