Hôm qua 22.12, tại cuộc họp bất thường BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), 100% thành viên Thường vụ VFF đã đưa ra 2 quyết định: Sa thải HLV Falko Goetz dù phải đền bù hợp đồng và không chấp nhận đơn từ chức của Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn.

Theo Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: “TTK Trần Quốc Tuấn là cán bộ trẻ, có năng lực, trách nhiệm. Quan điểm của thường trực VFF là thất bại của đội U23 thuộc về trách nhiệm tập thể. Anh Tuấn với tư cách Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại SEA Games 2011 cũng có trách nhiệm nhưng đã công khai xin lỗi trước dư luận. Thường trực VFF cũng đã trình bày quan điểm của mình với Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT”.

TTK Trần Quốc Tuấn nhận được
TTK Trần Quốc Tuấn nhận được 100% ý kiến thống nhất của BCH VFF không chấp thuận đơn từ chức.         Ảnh: Khánh Nam

Trong phiên họp chiều nay, BCH VFF đã biểu quyết với 100% thống nhất không chấp thuận đơn từ chức của Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn. Về phần mình, ông Trần Quốc Tuấn tâm sự: “Tôi rất xúc động khi các ủy viên BCH tiếp tục tín nhiệm. Tôi vui vì được BCH tín nhiệm, nhưng cũng thấy nặng nề. Tuy nhiên, dù ở cương vị nào tôi cũng sẽ làm hết sức vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam”.

Trước đó, ông Tuấn đã có đơn xin rút lui khỏi chiếc ghế TTK, nhưng do ông là người của Tổng cục Thể dục Thể thao biệt phái sang làm Tổng thư ký VFF, nên trong trường hợp này, VFF sẽ phải chờ đợi quyết định cuối cùng của Tổng cục TDTT.

Về thất bại của U23 VN tại SEA Games 26, theo BCH VFF lỗi này thuộc về HLV Falko Goetz và 100% ý kiến thống nhất phải sa thải HLV người Đức.

Ngược lại, HLV Falko Goetz (phải) cũng được
Ngược lại, HLV Falko Goetz nhận được 100% ý kiến thống nhất của của BCH VFF là phải sa thải.       Ảnh: Khánh Nam

Phương án sa thải vị “thuyền trưởng” người Đức đã được các ủy viên BCH VFF thông qua. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai HLV Falko Goetz, lãnh đạo VFF sẽ chờ Hội đồng HLVQG nhóm họp trong một ngày gần nhất để đưa ra quyết định. VFF sẽ chấp nhận đề bù hợp đồng cho HLV người Đức.

Về vấn đề bản quyền truyền hình, ông Nguyễn Lân Trung - Phó chủ tịch VFF nhấn mạnh: "Phải có tính kế thừa, tiếp tục thực hiện những gì đã ký. Tuy nhiên, những vấn đề gì chưa đồng thuận thì phải ngồi lại bàn bạc kỹ lưỡng với nhau. Hiện đã có nhiều điều đã có đồng thuận, một số ít vấn đề chưa đồng thuận thì đang bàn bạc thống nhất”.

Về việc trụ sở VFF biến thành sàn nhảy, VFF sẽ có công văn gửi cho đối tác và không chấp nhận việc làm này.

Như vậy, thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 26 đã có lời giải sau 3 lần mổ xẻ và nguyên nhân thất bại này là do trình độ của HLV Falko Goet yếu kém và HLV người Đức sẽ bị sa thải.

 

                                                                 Theo Báo Laodong

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục