2g45 ngày mai 31-12, Liverpool sẽ tiếp Newcastle trên sân nhà Anfield (THTT trên kênh SCTV 15) trong trận đấu sớm nhất vòng 19 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

 

Andy Carroll đang gánh chịu áp lực nặng nề - Ảnh: Reuters

Trước trận đấu, HLV Kenny Dalglish (Liverpool) đang đau đầu với hàng công yếu kém của mình. Cây bút Phil McNulty của Hãng tin BBC (Anh) đặt câu hỏi: Làm thế nào Dalglish có thể khơi nguồn lại hàng công khô hạn của Liverpool?

BBC nhận xét phong độ của tiền vệ sáng tạo Stewart Downing quá thất thường trong khi Andy Carroll bị áp lực của cái giá 56 triệu USD đè nặng lên vai. Trong nhiều trận, Carroll di chuyển “tối” và dứt điểm cực tồi. Đến nay Carroll chỉ ghi năm bàn thắng sau 28 trận cho Liverpool. Và ở mùa này, anh mới ghi hai bàn thắng và thường xuyên ngồi ghế dự bị. Trong khi đó, chân sút Luis Suarez tuy chơi rất hay nhưng bị giới chuyên gia đánh giá “chỉ là người khơi gợi ý tưởng chứ không phải là người tạo ra sản phẩm”. Hiện tại tiền đạo người Uruguay này cũng đang nhận án phạt do tội giơ “ngón tay thối” vào CĐV Fulham.

Nhưng vấn đề không chỉ là Suarez hay Carroll mà cả hàng công Liverpool đều đang sa sút phong độ khi ghi quá ít bàn thắng. Trong 18 trận vừa qua, Liverpool chỉ tìm thấy mành lưới đối phương vỏn vẹn 21 lần, ít hơn cả hai đội bóng cuối bảng là Bolton và Blackburn. Kể từ trận thắng Wolves hồi tháng 9 đến nay, Liverpool chưa từng ghi quá hai bàn tại sân nhà Anfield.

Nhật báo Independent (Anh) cho biết Liverpool có thể bán rẻ Carroll. Tuy nhiên khả năng này khó xảy ra bởi nếu làm vậy Liverpool sẽ lỗ nặng. Ngoài ra, HLV Dalglish sẽ không thể vung tiền mua ồ ạt cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới sau khi đã chi quá nhiều trong mùa hè qua.

Giới chuyên môn cho rằng với sự trở lại của đội trưởng Steven Gerrad sau chấn thương, Liverpool chỉ cần tìm một cầu thủ có khả năng kết nối hàng công Liverpool. Báo chí Anh đánh giá tuyển thủ Đức Lukas Podolski là một giải pháp hoàn hảo. Một số nguồn tin cho biết ban lãnh đạo Liverpool đang liên hệ với CLB Cologne để mua Podolski - tiền đạo chạy cánh có khả năng tạt bóng tốt để Carroll và Suarez tận dụng cơ hội.

 

                                                              Theo TuoiTre

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục