Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Hà Nội T&T với Becamex Bình Dương.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Hà Nội T&T với Becamex Bình Dương.

Chiều 8-1, lượt trận thứ hai của vòng hai Giải Super League 2012 đã diễn ra trên các sân: Hàng Ðẫy, Thanh Hóa và Nha Trang. Ðội Hà Nội T&T tiếp tục mạch thắng với một bàn thắng may mắn trước đội Becamex Bình Dương, trong khi hai cặp đấu còn lại: đội Thanh Hóa hòa SHB Ðà Nẵng 0-0 và Khataco Khánh Hòa thắng đậm XM The Vissai Ninh Bình 4-0.

 

Dù không giành được điểm nào trong trận đấu hôm qua, nhưng các cầu thủ Becamex Bình Dương đã có một trận thi đấu khá tốt trên sân Hàng Ðẫy, tạo được nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đội chủ nhà. Hai đội đều nhập cuộc tự tin, chơi tiến công ngay từ đầu và liên tục có các pha bóng về phía khung thành của nhau. Thế trận cân bằng với cơ hội chia đều cho cả hai đội. Tuy nhiên, vận may đã đến với đội Hà Nội T&T ngay từ phút thứ 23 do sai lầm của thủ môn Ðinh Hoàng La của Becamex Bình Dương. Từ một pha phạt góc, Văn Quyết đã băng vào dứt điểm cận thành, bóng chạm tay Ðinh Hoàng La nhưng do bất ngờ không kịp xử lý nên thủ môn này để bóng vuột bay vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội T&T. Sang hiệp hai, HLV Ðặng Trần Chỉnh đã thúc các học trò dâng lên tiến công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa với các mũi nhọn đột phá Vũ Phong, Pho-tun-nơ và Anh Ðức. Mặc dù rất nỗ lực, nhưng thiếu một chút may mắn và sự thi đấu xuất sắc của thủ môn Hồng Sơn bên khung thành Hà Nội T&T khiến các cơ hội phía đội khách đều bị vô hiệu. Những phút cuối của trận đấu, tận dụng sự nơi lỏng của hàng phòng thủ đối phương, đội chủ nhà đã suýt nâng tỷ số cách biệt lên hai bàn thắng, nếu không có pha cản phá xuất sắc của thủ môn Becamex Bình Dương.

Sau trận thắng Khataco Khánh Hòa 3-2 trên sân nhà, trong trận làm khách trên sân Thanh Hóa chiều qua, đội SHB Ðà Nẵng đã phải chia điểm cùng đội Thanh Hóa với một trận đấu không có bàn thắng. Kiểm soát bóng và tiến công nhiều hơn, đồng thời phần nào gây được áp lực lên phần sân đối phương, nhưng các pha lên bóng của đội chủ nhà không sắc nét và họ ít có cơ hội thật sự gây nguy hiểm lên khung thành SHB Ðà Nẵng.

Trong khi đó, trên sân nhà Khánh Hòa, đội Khataco Khánh Hòa đã có ba điểm đầu tiên sau hai trận đấu khi thắng đậm 4-0 trước đội XM The Vissai Ninh Bình. Như vậy là sau vòng đấu thứ hai, đội Hà Nội T&T đã vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng với sáu điểm. Xếp thứ hai trên bảng xếp hạng là đội Hoàng Anh Gia Lai, hai đội thứ ba và thứ tư là SHB Ðà Nẵng và Sông Lam Nghệ An. Cả ba đội này cùng được bốn điểm nhưng khác nhau về hệ số bàn thắng thua.

 

                                                       Theo NhaDan

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục