Phía VPF muốn đàm phán lại về bản quyền phát sóng...

Phía VPF muốn đàm phán lại về bản quyền phát sóng...

Trong vụ bản quyền truyền hình V-League, có lẽ phải vận vào câu “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. “Kỷ” ở đây là VFF nói chung. Nhưng thực ra, cái tên VFF được mang ra để… “chống đạn” của dư luận, quyết định trong thương vụ này, chỉ có một số người lãnh đạo trong VFF.

 

Một số người ngồi trên ghế BCH hay trong Ban Thường vụ VFF với nhiệm kỳ 5 năm, nhưng ký một hợp đồng đến 20 năm. Trong 5 - 7 hoặc 10 năm tới, khi những hệ lụy của bản hợp đồng gây thiệt hại lớn cho bóng đá VN, các vị đã hạ cánh an toàn, để lại gánh nặng cho những người kế thừa phải gánh chịu. Đây là một kẽ hở lớn trong điều lệ và các quy định của VFF hiện nay, khiến cho không có biện pháp chế tài.

Ban lãnh đạo VFF hiện đã lo sợ và nhanh chóng chấp thuận kiến nghị của các ông bầu và lập ra VPF. Vì nếu không, những ông bầu ly khai (chứ chưa nói là lập giải riêng), thì VFF sẽ phải đối mặt với việc bồi thường hợp đồng bán bản quyền cho AVG. Trước khi VPF ra đời, vấn đề bản quyền đã được chạm đến. Nhưng với kiểu “bao che tập thể” ở VFF (điển hình là vụ giữ chân ông Trần Quốc Tuấn ở lại ghế TTK VFF), “khối u” đó chưa bị vỡ ra. Thu hút sự chú ý của dư luận lúc này là cuộc đấu giữa VPF và AVG, còn lãnh đạo VFF coi như được “lánh nạn”, tránh được việc phải chịu trách nhiệm.

... nhưng phía AVG cương quyết bảo vệ quyền lợi trong hợp đồng đã ký với VFF
... nhưng phía AVG cương quyết bảo vệ quyền lợi trong hợp đồng đã ký với VFF. . Ảnh: Quang Thắng
Mặt khác, nếu ông Nguyễn Đức Kiên đại diện cho VPF đàm phán với AVG không xong, có thể dễ bị đổ lỗi và quy trách nhiệm.

Mùa giải mới đã đến, nhưng các nhà đài, đặc biệt là những nhà đài lớn như VTV, VTC với các “đài con” là truyền hình cáp và truyền hình số vệ tinh vốn chiếm số lượng người xem áp đảo trên toàn lãnh thổ VN, vẫn đang án binh bất động. Dù gì, AVG không thể chơi theo kiểu “một mình một chợ” trong thương vụ này, khi họ mới chỉ bước vào lĩnh vực cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. Ít người xem thì các DN đâu dại bỏ tiền quảng cáo trên sóng bóng đá? Trong mối quan hệ này, AVG phải nhún nhường cho đến khi nào lớn mạnh đủ sức chơi “một mình một chợ”.

Thế nhưng, trong mối quan hệ với VFF, hay mới nhất là VPF, AVG lại làm căng vì cậy “nắm đằng chuôi” nhờ bản hợp đồng 20 năm. Ngay cả VPF có tìm mọi cách để thay đổi bản hợp đồng trên thì thực tế, đang trong thế bất lợi. Giải pháp tốt nhất trong lúc này để buộc AVG phải nhượng bộ, là các nhà đài và VPF liên thủ lại để đối phó với “cây gậy” bản hợp đồng 20 năm của AVG. Mối liên thủ này càng chặt chẽ và nhịp nhàng thì sẽ càng giúp giảm đi sự độc quyền, o ép từ phía AVG, qua đó mang đến quyền lợi nhiều hơn cho khán giả VN và bóng đá VN.

AVG tố VPF vi phạm pháp luật

Lúc 18h40 hôm qua, AVG đã có một thông báo với lời lẽ cứng rắn, trong đó khẳng định, việc “VPF gửi công văn mời các đài truyền hình tường thuật trực tiếp và phát lại các trận đấu của 4 giải bóng đá, trong đó có Giải bóng đá hạng nhất và Giải bóng đá ngoại hạng là hành vi vi phạm pháp luật và AVG sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình”. “Nếu đúng là có văn bản như vậy, thì đây là hành vi cố ý làm trái, vi  phạm  nghiêm trọng pháp luật VN và công ước quốc tế về vấn đề bản quyền. AVG sẽ gửi hồ sơ chứng lý tới các cơ quan chức năng và các cơ quan hữu quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp ghi nhận trong hợp đồng bản quyền giữa AVG và VFF...” - ông Hoàng Xuân Bắc, Phó GĐ AVG - khẳng định.

VPF phải chịu trách nhiệm, VFF không liên quan. Trong một động thái được coi là “dũng cảm” một cách bất ngờ, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lần đầu tiên  đăng đàn phản đối việc VFF bị VPF lấn lướt và vượt mặt: “Anh Kiên (PCT VPF) làm thế là sai với quy trình, bởi hiện VFF mới thông qua nghị quyết bàn giao hợp đồng mà VFF đã ký với AVG, nhưng chưa ký hợp đồng bàn giao cho VPF. Còn hiện tại, những gì anh Kiên và VPF đang làm, họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, không liên quan gì đến VFF”.

Đâu có sóng sạch là làm. GĐ kênh VTC3 Vũ Quang Huy: “Như VPF khẳng định là VTV sẽ cung cấp sóng sạch thì tôi sẽ làm việc với VTV để chọn trận. Mà việc AVG nói họ cung cấp sóng sạch 2 trận khai mạc Giải ngoại hạng và hạng nhất cũng không đúng, tôi hỏi kỹ rồi, chỉ là tiếp sóng thôi, không phải sóng sạch”. Trong khi đó, VTV không có phát ngôn gì trước món quà bất ngờ này.    

 

 

                                                            Theo LaoDong

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục