Mặc dù rất nhiều người (đặc biệt là HLV Mancini) đã lên án Rooney gây sức ép tới trọng tài Foy dẫn tới chiếc thẻ đỏ của Kompany, nhưng Sir Alex vẫn một mực bảo vệ cậu học trò cưng của mình.

 

Sau trận “tử chiến” với MU, HLV Mancini đã tỏ ra rất tức giận và ông không ngớt lời công kích tiền đạo Rooney bên phía đối thủ đã gây sức ép tới trọng tài Foy dẫn tới chiếc thẻ đỏ của Kompany, tình huống được coi là bước ngoặt của trận đấu.
 

Sir Alex ủng hộ hành động của học trò Rooney
 
Không chỉ có HLV Mancini, rất nhiều người (trong đó có cả cựu trọng tài Graham Poll - một người trung lập) cũng không đồng tình về thái độ của "chàng Shrek" trong trận đấu vừa qua. Trước sức ép từ dư luận, Sir Alex vẫn một mực ủng hộ cách hành xử của cậu học trò cưng.

Phát biểu trước thềm Gala trao giải QBV ở Zurich, ông khẳng định: “Tôi không quan tâm tới hành vi này bởi trong tâm trí của tôi, đó là cú tắc bóng chết người, Nani quả là chàng trai may mắn khi tránh được chấn thương tồi tệ.

Tôi không có ý định phàn nàn Rooney, đơn giản, những gì cậu ta làm hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tôi nghĩ đó là phản ứng tự nhiên của cầu thủ trước hành động chơi xấu của đối phương.

Nhưng tôi có thể hiểu Mancini sau những gì diễn ra với cầu thủ ngày hôm nay, họ có thể khiếu nại về những quả penalty bị từ chối hay việc bị đuổi người. Đó là sự thiếu may mắn của họ trong trận đấu này”.

Cũng trên trang Twitter của mình, Rooney cũng phản phảo lại những sự “công kích” từ dư luận, anh nói: “Thật buồn cười khi người ta lại nghĩ tôi là nguyên nhân khiến Kompany bị đuổi khỏi sân. Tôi không phải là trọng tài. Tôi không có quyền rút thẻ đỏ. Nhưng đó là một thẻ đỏ hoàn toàn xứng đáng”.

 

 

                                                            Theo DanTri

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục