Được tiếp đội bóng áp chót BXH Novara trên sân nhà là cơ hội để Roma tiếp tục theo đuổi tham vọng giành vé dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, trận đấu này, Roma không thể đưa ra sân hàng loạt trụ cột. Chính những thiếu hụt về lực lượng khiến HLV Enrique thậm chí phải bố trí tiền vệ De Rossi chơi trung vệ.

 

Trước những xáo trộn đó, Roma đã chọn cách nhập cuộc chậm rãi. Trong khi đó, đội khách Novara vẫn tuân thủ lối chơi phòng ngự phản công. Để đối phó với những hàng thủ số đông thì giải pháp tấn công biên được 2 đội áp dụng và đạt được hiệu quả bất ngờ.

Phút 17, trong pha tấn công đầu tiên và tưởng như vô hại, Caracciolo đã đánh đầu ngược kỹ thuật từ cự ly 11 mét mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, Roma cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời, cũng với những tình huống không chiến. Phút 25, Marquinho bật cao đón quả tạt của Osvaldo đánh đầu búa bổ quân bình tỷ số. 10 phút sau, chính Osvaldo tận dụng sự lỏng lẻo của hàng thủ đội khách để đánh đầu đưa Roma vươn lên dẫn 2-1.

Sau giờ nghỉ, Roma có phần chủ quan. Chỉ trong 10 phút đầu hiệp 2, họ để các chân sút đội khách thay nhau bắn pha khung thành Stekelenburg. Nếu dứt điểm chính xác, Novara đáng ra đã có thể ghi từ 1-2 bàn trong khoảng thời gian này. Nhưng đúng như quy luật của bóng đá, Novara đã phải trả giá cho những cơ hội bị phung phí. Ở các phút 55, 61 và 90, Simplicio, Krkic và Lamela thêm 3 lần đưa bóng tìm mành lưới Novara trong khi đội khách chỉ gỡ lại được 1 bàn do công của Morimoto ở phút 78.

Thắng tưng bừng 5-2, Roma đã áp sát Top 4 trong khi cơ hội trụ lại Serie A ngày càng xa vời với Novara.

BÀN THẮNG
Roma: Marquinho (25’), Osvaldo (35’), Simplicio (55’), Krkic (61’), Lamela (90’)
Novara: Caracciolo (17’), Morimoto (78’)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Roma: Stekelenburg; Taddei, Kjaer, De Rossi, Jose Angel; Gago, Marquinho, Simplicio (Perotta 57’); Krkic (Lamela 63’), Totti (Viviani 83’), Osvaldo.
Novara: Ujkani (Fontana 45’); Morganella, Paci, Lisuzzo, Garcia, Gemiti; Porcari, Pesce, Jensen (Mazzarani 65’); Jeda (Morimoto 60’), Caracciolo.


                                                          Theo HaNoiMoi
 

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục