Trước mùa giải 2012, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tìm nhiều biện pháp để tăng cường cơ hội ra sân cho các cầu thủ trẻ, nhưng cuối cùng tất cả đều không thể trở thành hiện thực do thiếu sự đồng thuận của các CLB và quy chế mới chưa được thông qua. Thế nên, các cầu thủ trẻ tài năng vẫn "mất tăm" dù LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã mời nhiều chuyên gia tỏa đến các sân để săn "ngọc thô".

 

Có một thực tế là ngay cả trong danh sách đăng ký của nhiều CLB cũng hầu như không có cầu thủ U.22 nào. Đáng buồn là tình trạng này diễn ra ở rất nhiều đội bóng mạnh như B.Bình Dương, SHB.Đà Nẵng, Sài Gòn FC, N.Sài Gòn. SHB.Đà Nẵng vốn được coi là một trong những lò đào tạo quy củ nhất Việt Nam, nhưng chưa có cầu thủ U.22 nào đủ sức chen chân vào đội hình chính. Ngay cả cầu thủ trẻ Hà Minh Tuấn từng nổi danh 1-2 mùa giải trước nhưng gần hết lượt đi năm nay vẫn chưa có 1 phút thi đấu trên sân. Vì thế, nhiều trận đấu diễn ra mà các chuyên gia "săn ngọc thô" đành bó tay.
 

Thủ môn Bửu Ngọc là một trong những ứng cử viên đội tuyển U.22 chuẩn bị cho SEA Games.


Ở B.Bình Dương, các cầu thủ U.22 cũng rất hiếm xuất hiện ở đội 1, ngay cả thủ môn ĐT U.23 quốc gia Lâm Ấn Độ cũng chẳng bao giờ mơ được ra sân, bởi còn hai thủ môn đáng tin cậy hơn nhiều là Đinh Hoàng La và Đặng Đình Đức. Còn ở hai đội bóng Sài thành là Sài Gòn FC và N.Sài Gòn không có cầu thủ U.22 nào trong bản danh sách đăng ký do các đội này đều không có hệ thống đào tạo trẻ.

Một thành viên trong ban tuyển chọn của VFF đã thống kê, từ đầu mùa giải đến nay, chỉ có khoảng 25-26 cầu thủ U.22 có cơ hội ra sân ở V.League, trong đó phần lớn là đá dự bị. Phải lập một ĐT U.22 mạnh nhằm chuẩn bị cho SEA Games vào năm sau từ thực tế như vậy quả là "nhiệm vụ bất khả thi''.

Trong số 25-26 cầu thủ trên, những người thực sự tỏa sáng và đóng vai trò quan trọng ở CLB lại càng ít. Có lẽ chỉ có tiền vệ Văn Quyết (Hà Nội.T&T), Văn Thắng (Thanh Hóa) và thủ môn Bửu Ngọc (CS.Đồng Tháp) là nằm trong số này. Đáng lo hơn là tình trạng "thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu'' lại tái diễn ở SEA Games này.

Chẳng hạn ở hàng công, trong toàn bộ 14 đội bóng ở V.League, không có đội nào sử dụng tiền đạo nội đá chính trong độ tuổi U.22. Một số đội bóng như V.Hải Phòng, CLB BĐ Hà Nội, SHB.Đà Nẵng cũng đăng ký tiền đạo nội trẻ tuổi, nhưng chưa bao giờ họ được xuất hiện trong danh sách dự bị. Đến nay, mới chỉ có 1 tiền đạo U.22 được ra sân là Trịnh Hoài Nam (K.Kiên Giang) sau khi tiền đạo chủ lực Oseni bị treo giò, nhưng các chuyên gia đều không đánh giá cao nhân tố mới này. Hàng công thiếu chân sút, trong khi đó, tuyến giữa lại đang có rất nhiều sự lựa chọn dù cho các cầu thủ trụ cột như Thành Lương, Trọng Hoàng đều vắng mặt ở SEA Games tới. Có thể kể đến những cái tên từng xuất hiện ở các đội U.23 trước đây như Văn Quyết (HN.T&T), Văn Thắng (Thanh Hóa), Hoàng Thịnh (SLNA), Văn Hiếu (HN.T&T), Mạnh Dũng (V.Ninh Bình), Hoàng Thiên (HA.GL), Thanh Hiền (CS.Đồng Tháp), Danh Ngọc (V.Ninh Bình)... Ngoài ra, còn phải kể đến phát hiện mới của mùa giải 2012 là tiền vệ Lê Quốc Phương (Thanh Hóa) với những bàn thắng khá đẹp mắt.

Tuy nhiên, nếu chỉ có những tiền vệ giỏi mà không có chân sút hay thì rất có thể BĐVN lại đi vào vết xe đổ ở hai giải quốc tế tầm khu vực gần đây khi chúng ta đều thất bại vì không biết ghi bàn.

Quả là đáng lo cho ĐT U.22 quốc gia!
 
 
                                                       Theo HaNoiMoi
 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục