Người Đức đã tìm lại niềm vui. (Nguồn: Getty Images)

Người Đức đã tìm lại niềm vui. (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển Đức đã có chiến thắng 2-0 trước Israel để tìm lại niềm vui sau thất bại 3-5 trước Thụy Sĩ, trong khi Pháp nối dài mạch trận bất bại của mình lên con số 20 nhờ chiến thắng 2-0 trước Serbia ở loạt trận giao hữu khởi động cho EURO 2012 diển ra rạng sáng nay.

 

Sau thất bại muối mặt 3-5 trước "đàn em" Thụy Sĩ, đội tuyển Đức rất muốn tìm lại hình ảnh của một ứng cử viên hàng đầu cho chứ vô địch EURO 2012 và sự tự tin cần thiết trước ngày hội lớn, khi đối đầu với Israel.

Điều đó đã thể hiện rất rõ khi huấn luyện viên Joachim Loew đã đưa ra sân những cầu thủ tốt nhất của mình, với những Mario Gomez, Mueller, Mesut Oezil, hay Lukas Podolski ra sân ngay từ đầu.

Tuy nhiên, mong muốn chiến thắng đó của đội tuyển Đức đã gặp phải khó khăn khi đối thủ chủ động phòng ngự chặt. Thế nên, không quá khó hiểu khi mà hầu hết thời gian hiệp một, đội bóng của Joachim Loew bất lực trong việc tiếp cận khung thành Israel.

Phải đến phút 40, tiền đạo Mario Gomez mới có cơ hội nguy hiểm thực sự để dứt điểm chuẩn xác để mang về bàn mở tỷ số 1-0 sau đường chuyền của Mueller trước sự vui mừng của khán giả nhà.

Sang hiệp hai, đội tuyển Đức tiếp tục là những người cầm bóng nhiều hơn (64,1% cả trận) và tung ra đến 24 cú sút nhưng những pha dứt điểm của họ tỏ ra thiếu chuẩn xác. Dẫu vậy, đội tuyển Đức vẫn có được bàn thắng nhân đôi được cách biệt nhờ công của Schurrle ở phút 82.

Giành chiến thắng, đội tuyển Đức đã phần nào lấy lại được niềm tin từ người hâm mộ trước ngày hành quân đến Ba Lan và Ukraine. Tuy nhiên, huấn luyện viên Joachim Loew chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm khi mà ở EURO 2012, đối thủ của họ là những đối thủ mạnh hơn Israel rất nhiều như Hà Lan và Bồ Đào Nha.


Cùng với đội tuyển Đức, Pháp cũng đã có được chiến thắng 2-0 tương tự trước Serbia. Chiến thắng này không chỉ giúp họ nâng chuỗi thành tích bất bại của mình lên con số 20 mà còn cho thấy đội tuyển Pháp của Laurent Blanc đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng cho ngày hội lớn.

Ở cuộc đối đầu với Serbia rạng sáng nay, đội tuyển Pháp đã nhập cuộc chủ động hơn rất nhiều so với trận gặp Iceland cách đây ít ngày. Chính sự chủ động đó đã giúp họ tạo nên một thế trận lấn lướt và sớm có được 2 bàn thắng do công của Ribery và Malouda ở các phút 11 và 15./.

                                                                     Theo Báo Vietnam+
 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục