Cỗ xe tăng Đức thể hiện sức mạnh với mạch trận toàn thắng tại vòng loại.

Cỗ xe tăng Đức thể hiện sức mạnh với mạch trận toàn thắng tại vòng loại.

14 đội tuyển sau những màn trình diễn xuất sắc ở vòng loại Euro 2012 đã giành vé để cùng hai đội đồng chủ nhà tranh tài tại Euro 2012 vào tháng 6 tới. Dưới đây là những nhấn đáng kể nhất mà họ đã làm được trên đường tới Ba Lan và Ukraine.

 

Hai đội bóng từng góp mặt tại chung kêt Euro 2008, Tây Ban Nha và Đức chính là hai đội tuyển có thành tích xuất sắc nhất khi toàn thắng ở vòng loại Euro 2012. Tuy nhiên đoàn quân của HLV Joachim Low tỏ ra ấn tượng hơn với 10 trận thắng tại bảng A trong khi các nhà ĐKVĐ chỉ có 8 trận thắng do bảng I ít đội tham dự hơn.

 
Cỗ xe tăng Đức cũng là đội bóng sở hữu hàng tấn công ấn tượng hơn với hiệu suất 3.4 bàn/trận trong khi Tây Ban Nha đứng thứ hai với hiệu suất 3.25 bàn/trận.

Không kể đến hai đội đồng chủ nhà được đặc cách dự Euro 2012 thì Đức chính đội tuyến giành vé dự Euro sớm nhất sau chiến thắng hủy diệt 6-2 trước Áo vào ngày 2/9/2011.

Trong trận đấu cuối cùng của vòng loại gặp Scotland trên sân nhà, với chiến thắng 3-1, đội tuyển Tây Ban Nha đã cân bằng kỷ lục 14 trận thắng liên tiếp của đội tuyển Pháp và Hà Lan.

Hà Lan đã không thể sánh ngang với Tây Ban Nha và Đức với thành tích toàn thắng ở vòng lại khi ở trận đấu cuối cùng, á quân thế giới đã bị Thụy Điển đánh bại với tỉ số 3-2. Tuy nhiên thầy trò Bert van Marwijk hoàn toàn có thể tự hào với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp đã thể hiện. Trung phong Klaas Jan Hunterlaar ẵm danh hiệu vua phá lưới với 12 bàn thắng, trong khi đội tuyển Hà Lan là đội bóng sở hữu hàng công khủng khiếp nhất với hiệu suất 3.7 bàn/trận cũng như tạo nên chiến thắng cách biệt lớn nhất khi đè bẹp San Marino 11-0.

Ngoài chiến thắng hủy diệt 11-0 của Oranje, Hungary và Phần Lan cũng đè bẹp San Marino với tỉ số 8-0 và có năm trận đấu rượt đuổi tỉ số ngoạn mục với tổng cộng 8 bàn được ghi bao gồm: Bỉ 4-4 Áo, Đức 6-2 Áo, Hà Lan 5 -3 Hungary, Síp 4-4 Bồ Đào Nha, Bồ Đào Nha 5-3 Iceland.

 
ĐKVĐ Tây Ban Nha cũng đã sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương

Andorra và San Marino là những cái tên duy nhất kết thúc vòng loại Euro 2012 mà không có nổi một điểm. Andorra ghi được một bàn thắng và để thủng lưới 25 bàn ở bảng B, trong khi San Marino có một thành tích không thể tồi tệ hơn với tổng cộng 53 bàn thua mà không một lần được ăn mừng bàn thắng.

Hy Lạp và Cộng hòa Séc là hai đội bóng giành vé dự Euro 2012 với ít bàn thắng nhất khi lần lượt chỉ có 14 và 15 bàn thắng.

Italia với hàng phòng ngự trứ danh chính là đội bóng để thủng lưới ít nhất vòng loại Euro 2012. Azzurri chỉ để thủng lưới trong hai trận đấu với Estonia và Serbia trong 10 trận đã đấu tại bảng C, trung bình 0.2 bàn mỗi trận.

Trong số 16 đội dự UEFA EURO 2012, chỉ có Ukraine là đội tuyển lần đầu tiên được tham dự giải đấu lớn nhất của bóng đá châu Âu mặc dù không ít người Ukraine từng dự Euro trong màu áo đội tuyển Liên Xô, đội bóng từng tung hoành tại các kỳ Euro một thời mà tiêu biểu chính là HLV Oleh Blokhin.

Ireland là đội bóng có thời gian chờ đợi để được tham dự một VCK Euro lâu nhất khi lần gần đây nhất cũng là lần duy nhất Ireland tham dự Euro là tại Đức năm 1988.

Cầu thủ già nhất tham dự vòng loại Euro: Jákup Mikkelsen (40 tuổi và 361 ngày) - Quần đảo Faroe và Bắc Ireland, 10/8/2011.

Cầu thủ già nhất ra sân tại vòng loại Euro: David Weir (40 tuổi và 155 ngày) - Scotland và Tây Ban Nha, 12/10/2010.

Cầu thủ già nhất ghi bàn tại vòng loại Euro: Jari Litmanen (39 tuổi và 272 ngày) - Phần Lan và San Marino, 17/11/2010.

Cầu thủ trẻ nhất tham dự vòng loại Euro: Romelu Lukaku (17 tuổi và 112 ngày) - Bỉ và Đức, 07/09/2010.

Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại vòng loại Euro: Václav Kadlec (18 tuổi và 145 ngày) - Liechtenstein và Cộng hòa Séc, 12/10/2010.

 
Hàng công của “cơn lốc màu da cam” đang thể hiện một sức mạnh khủng khiếp

Bàn thắng đầu tiên trên con đường đến Ba Lan-Ukraine của các đội tuyển được ghi bởi tiền đạo của Quần đảo Faroe Joan Edmundsson vào ngày 11/8/2010 tại Tallinn, tuy nhiên đội bóng của anh đã để thua 1-2.

Tại vòng loại Euro đã có mười chân sút lập được hattrick nhưng chỉ có Robin van Persie là cầu thủ duy nhất lập được một cú poker trong trận đấu giữa Hà Lan và San Marino. Trong khi đó hattrick nhanh nhất được lập trong vòng 22 phút từ 31 đến 53 của tiền đạo Ibrahimović trong trận đấu giữa Thụy Điển và Phần Lan.

 

                                                               Theo Dantri

 

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục