Khó khăn về kinh tế của các doanh nghiệp tài trợ khiến nhiều đội bóng ở V-League âu lo cho tương lai. Trong ảnh là trận đấu giữa Sài Gòn Xuân Thành và Navibank Sài Gòn (bên phải). Ảnh: QUANG LIÊM

Khó khăn về kinh tế của các doanh nghiệp tài trợ khiến nhiều đội bóng ở V-League âu lo cho tương lai. Trong ảnh là trận đấu giữa Sài Gòn Xuân Thành và Navibank Sài Gòn (bên phải). Ảnh: QUANG LIÊM

V-League được đánh giá là một trong những điểm sáng của bóng đá châu Á nhưng nay đang đứng trước những thách thức lớn

 

Ông bầu Đỗ Quang Hiển cho biết mùa bóng tới, ông sẽ không xuất hiện trên sân thường xuyên vì muốn khẳng định ông không còn chi phối các đội bóng của mình. Một ông bầu khác của đất thủ đô là ông Nguyễn Đức Kiên chắc chắn cũng sẽ còn lâu mới trở lại với hoạt động bóng đá. Nhưng sự vắng mặt của các ông bầu trên khán đài chưa đáng lo bằng việc chính họ đang cảm thấy mệt mỏi khi nuôi đội bóng.

Dù mùa giải 2013 còn lâu mới khai diễn nhưng người ta bắt đầu cảm nhận được những khoảng trống trong nền bóng đá khi thiếu vắng các ông bầu, những người góp phần quyết định tạo nên bộ mặt cho bóng đá Việt Nam.


Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ giãi bày: “Mùa giải 2013 là mùa giải bản lề của quá trình đưa bóng đá nước nhà lên chuyên nghiệp thực sự. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay thì tôi cũng rất lo. Rất nhiều đội bóng gặp khó khăn bởi doanh nghiệp của các ông bầu nuôi đội bóng cũng đang hoạt động không mấy hiệu quả. Nếu bóng đá chưa nuôi được bóng đá thì mục tiêu chuyên nghiệp thực sự sẽ còn rất xa vời”.

Theo ông Hỷ, không phải VFF không quyết tâm chuyên nghiệp hóa bộ máy cũng như cách quản lý mà vấn đề nằm ở chỗ sẽ có rất nhiều ông bầu bị sốc nếu VFF làm mạnh tay để giải bóng đá nước nhà sạch hơn và mạnh lên. Các ông bầu cũng phải ngừng thỏa hiệp với những đòi hỏi quá đáng của cầu thủ, “cò” về tiền lương, tiền lót tay để bóng đá Việt Nam được sống đúng với giá trị thật của nó và các ông bầu không bị mất tiền oan.

Bóng đá Việt Nam đang đứng trước 2 lựa chọn. Một là, chấp nhận mô hình quản lý “quá độ” hiện nay, tức là hình thức chuyên nghiệp nhưng bản chất thì vẫn là nền bóng đá chuyển từ bao cấp Nhà nước sang bao cấp doanh nghiệp. Lựa chọn thứ hai là làm tới cùng để tiến nhanh lên chuyên nghiệp. Con đường thứ hai đang hình thành từ sự phát động của bầu Kiên thì ông bầu này vướng vòng lao lý. Trong khi đó, bầu Hiển cũng đang có những phát biểu cho thấy nếu VFF và dư luận quá khó tính, phán xét cách làm bóng đá của ông thì ông sẽ “nghỉ chơi”.

 

                                                                  Theo Báo NLĐ

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục