Trước lễ bốc thăm lịch thi đấu V-League và hạng Nhất 2013, VFF - VPF chưa biết chắc sẽ có bao nhiêu đội bóng đăng ký thi đấu mùa giải 2013. Theo đại diện VPF, tất cả những đội bóng không chứng minh đủ nguồn tài chính đều bị loại khỏi cuộc chơi...

 

Trao đổi với các phóng viên chiều 1/11/2012, Phó Chủ tịch VFF - Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết, đến lúc này chưa có đội bóng nào xin rút khỏi giải đấu. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn về tài chính đang bao phủ, VPF vẫn phải chờ đợi đến ngày 3/11 mới chốt được danh sách các đội tham dự giải.

 
Những đội bóng của bầu Kiên phải chứng minh đủ nguồn tài chính
Những đội bóng của bầu Kiên phải chứng minh đủ nguồn tài chính
 

Liên quan đến tương lai 2 đội bóng của bầu Kiên là CLBBĐ Hà Nội (V-League) và CLBBĐ trẻ Hà Nội (hạng Nhất). Tổng Giám đốc Phạm Ngọc Viễn khẳng định, đại diện 2 đội bóng này vẫn cam kết sẽ tham dự mùa giải 2013. CLBBĐ Hà Nội, CLBBĐ trẻ Hà Nội được đặc cách bỏ qua thủ tục lấy chữ ký của Chủ tịch CLB, nhưng để tham dự giải, trước hết những đội bóng này phải trình lên VPF bản kế hoạch tham dự chi tiết, trong đó quan trọng nhất là chứng minh được ngân sách hoạt động của đội bóng trong mùa giải tới.

 

Ngoài 2 đội bóng của bầu Kiên, Navibank SG và CLB Hà Nội cũng chưa nộp đơn đăng ký tham dự giải. Tuy nhiên, người nắm quyền điều hành VPF xác nhận thông tin vẫn tiến hành bốc thăm lịch thi đấu mùa giải mới vào chiều 3/11. Ông Viễn cho biết: “Nếu có 1 đội của V - League bỏ cuộc, sẽ đôn đội đứng thứ 3 hạng Nhất lên thay thế. Nếu có 2 đội bỏ cuộc, VPF sẽ vẫn tổ chức giải với 12 đội. Nếu giải V-League chỉ còn 10 đội, chúng tôi vẫn tổ chức giải như thường”.

 

Về con số quy định ngân sách tối thiểu 40 tỷ/đội V - League và 25 tỷ/đội hạng Nhất áp dụng ở mùa giải 2013. Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn khẳng định đó là con số được tính toán rất kỹ lưỡng trước khi công bố, phải có chừng đó kinh phí mới có thể duy trì được hoạt động. Hiện VPF - VFF không tính đến chuyện hạ thấp mức ngân sách quy định, nếu đội nào không lo đủ mức này, coi như không đủ tư cách tham dự giải và sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

 

Trong bối cảnh khó khăn đang bao phủ, Tổng Giám đốc Phạm Ngọc Viễn cho biết VPF - VFF ủng hộ phương án này, nhưng quyền quyền định sẽ thuộc về chính các CLB: VPF đã tham khảo ý kiến từ các đội, số đông đều ủng hộ việc giảm ngoại binh. Nếu việc này được chấp thuận trong cuộc họp ngày 3/11, ngay mùa giải 2013, các CLB V- League sẽ chỉ được đăng ký tối đa 3 cầu thủ và sử dụng 2-3 cầu thủ trên sân. Các đội hạng Nhất sẽ đăng ký và thi đấu với 2 hoặc 1 ngoại binh.

 

 

                                                                          Theo Dantri

 

 

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục