Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, TUV, Giám đốc Sở VH - TT&DL, Trưởng BCĐ đại hội trao đổi, chia sẻ và giao nhiệm vụ cho đội tuyển xe đạp tỉnh tại các cuộc đấu toàn quốc năm 2013.

Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, TUV, Giám đốc Sở VH - TT&DL, Trưởng BCĐ đại hội trao đổi, chia sẻ và giao nhiệm vụ cho đội tuyển xe đạp tỉnh tại các cuộc đấu toàn quốc năm 2013.

(HBĐT) - Năm 2013, Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh lần thứ V-năm 2014 sẽ được diễn ra. Để có những đánh giá ban đầu về sự kiện thể thao diễn ra sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở này, phóng viên Báo Hoà Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Ngọc Lâm, TUV, Giám đốc Sở VH, TT và DL, Trưởng ban chỉ đạo đại hội về một số nội dung liên quan...

 

PV: Năm 2013, Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh lần thứ V, năm 2014 sẽ được diễn ra. Xin đồng chí cho biết mục đích, yêu cầu và mục tiêu cụ thể của đại hội ?

 

 Đồng chí Bùi Ngọc Lâm:  Đại hội TDTT các cấp và đại hội TDTT tỉnh Hòa Bình lần thứ V 2014, tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 là hoạt động TDTT thu hút đông đảo đông đảo các lực lượng tham gia; là hoạt động thiết thực chào mừng những ngày kỷ niệm lịch sử của dân tộc, những ngày lễ lớn của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, thông qua việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp, ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ngành VH - TT&DL; nâng cao thành tích thể thao; tuyển chọn các VĐV xuất sắc của tỉnh tập huấn tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Thông qua việc tổ chức Đại hội TD-TT các cấp, ngành tiếp tục hưởng ứng CVĐ “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020. Nhằm phát triển phong trào TDTT quần chúng sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ công nhân viên chức, LLVT, HSSV; tăng cường sức khoẻ phục vụ lao động, học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

 

Phấn đấu có 80 % trở lên các xã, phường, thị trấn; 100 % huyện, thành phố tổ chức đại hội. 2 ngành CA tỉnh và Bộ CHQS  tỉnh tuyển chọn lực lượng VĐV các đội tuyển của đơn vị mình tham dự Đại hội. Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014, tỉnh ta phấn đấu đoạt 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng, xếp thứ 45/66 tỉnh, thành, ngành và phấn đấu trong tốp 10 các tỉnh miền núi.

 

PV: Xin đồng chí cho biết rõ hơn về kế hoạch, thời gian và quy mô đại hội?

 

Đồng chí Bùi Ngọc Lâm: Theo kế hoạch của BTC Đại hội: Đại hội TD-TT cấp xã, phường  được tổ chức từ tháng 02/2013 đến cuối tháng 6/ 2013. Nội dung thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể, có thể lựa chọn tổ chức các môn thể thao dân tộc, truyền thống của địa phương. Ở cấp huyện, thành phố và 2 ngành, tổ chức từ tháng  7/2013 đến cuối tháng 12/2013; thi đấu từ 8 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu đại hội cấp tỉnh. Tuyển chọn những VĐV xuất sắc ở các môn, chuẩn bị tốt về thể lực kỹ năng, chiến thuật chuyên môn tham dự cấp tỉnh.

 

Đại hội TDTT cấp tỉnh thi đấu 14 môn với 100 bộ huy chương, tập trung vào các môn thể thao trọng điểm, thế mạnh của tỉnh và các môn thể thao dân tộc, bao gồm: bóng chuyền (nam, nữ), bóng đá nam 7 người, bơi vượt sông, bơi cự ly trong bể, cờ vua, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, điền kinh, chạy việt dã, võ Karatedo, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ. Đối tượng tham dự: 11 huyện, thành phố và 2 ngành (Bộ CHQS tỉnh, CA tỉnh).

 

Năm 2013, tỉnh ta sẽ  tổ chức 8 môn: bóng chuyền (nam, nữ), bóng đá nam 7 người, bơi vượt sông, bơi cự ly trong bể, cầu lông, bóng bàn, chạy việt dã, võ Karatedo. Năm 2014 tổ chức 6 môn (cờ vua, cờ tướng, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ).  Lễ khai mạc Đại hội được tổ chức vào ngày 27/3/2014 tại SVĐ tỉnh.

 

PV:Theo Đồng chí, để Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh lần thứ V thành công, chúng ta cần phải triển khai tốt ở những phần việc lớn nào?

 

Đồng chí Bùi Ngọc Lâm:  Để Đại hội TD-TT các cấp thành công cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành sâu sát của các cấp uỷ, chính quyền và sự tham gia có hiệu quả của toàn dân. Trong đó, Ban chỉ đạo, BTC các cấp cần làm tốt công tác tham mưu trúng, đúng đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương; luôn có sự phối hợp nhằm tạo được sự tham gia, ủng hộ, cộng đồng trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn dân.

 

Trong 2 năm 2013-2014 rất cần sự chủ động, sáng tạo và tham gia có chất lượng của đội ngũ cán bộ VH- TT toàn tỉnh; mỗi góc độ công tác, đội ngũ này cần thể hiện tinh thần vượt khó, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các mặt công tác như thông tin, tuyên truyền cần được đẩy mạnh ở nhiều kênh khác nhau; tạo được sự cộng hưởng, tham gia của các cấp, ngành hữu quan và nhân dân.

 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh; có sự chỉ đạo sâu sát  và hướng sự kịp thời tới cơ sở.  Mỗi giai đoạn của đại hội đều có tính đặc thù riêng, vậy trong quá trình thực hiện, BCĐ, BTC Đại hội TD-TT tỉnh sẽ tiếp tục điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Vấn đề mấu chốt vẫn cần phải thực hiện đó là, sự vào cuộc tích cực và có hiệu quả của các cấp, ngành thành viên và toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

 

PV: Xin cám ơn đồng chí.

 

                                                                     Văn Tưởng (thực hiện)

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục