Cầu lông là môn thể thao thế mạnh của TD-TT huyện Đà Bắc. Trong ảnh: Giải cầu lông- bóng bàn lãnh đạo huyện Đà Bắc năm 2013.

Cầu lông là môn thể thao thế mạnh của TD-TT huyện Đà Bắc. Trong ảnh: Giải cầu lông- bóng bàn lãnh đạo huyện Đà Bắc năm 2013.

(HBĐT) - Anh Đỗ Viết Cường, Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Đà Bắc cho biết: Mặc dù mới thành lập nhưng Trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động VH-VN, TD-TT, góp phần nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

Riêng năm 2012, Trung tâm đã tổ chức được 3 giải bóng chuyền cụm I, II, III cho tất cả các xã, thị trấn trong cụm tham gia. Các giải thể thao: các môn thể thao dân tộc, cầu lông, bóng bàn các lứa tuổi, bóng đá thiếu niên, việt dã truyền thống năm 2012 đã thu hút đông đảo các VĐV trên địa bàn huyện tham gia. Từ giải cấp huyện đã lựa chọn được các VĐV thi đấu cấp tỉnh. Kết quả các giải thể thao cấp tỉnh trong năm 2012, huyện đã giành được 31 huy chương các loại. Trong đó có 7 HCV, 16 HCB, 8 HCĐ. Trong năm năm 2012, nếu chỉ tiêu được giao là 33 VĐV được phong đẳng cấp, huyện đã có 35 VĐV được phong đẳng cấp, đạt 106,6% kế hoạch.

Bên cạnh đầu tư cho thể thao thành tích cao, những năm gần đây, phong trào TD-TT quần chúng ở huyện vùng cao Đà Bắc đã có bước phát triển đáng khích lệ. Nhiều hoạt động thể thao ở cơ sở có sự tham gia của đông đảo nhân dân. Đây là kết quả của việc đưa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Ông Đinh Hồng Cấm, Trưởng phòng VH-TT huyện cho biết: Đến nay, toàn huyện có 13.670 người tham gia luyện tập TD-TT thường xuyên, 2.154 hộ đạt gia đình thể thao. Số lượng các CLB TD- TT tăng dần theo các năm. Hiện nay, huyện có 33 CLB hoạt động thường xuyên. Trong đó phải kể đến các CLB có hình thức tổ chức và nội dung luyện tập TD-TT ngày càng phong phú và đi vào nền nếp như: CLB cầu lông 19/8, cầu lông Huyện ủy, bóng bàn 30/4. CLB bóng bàn các xã Toàn Sơn, Tu Lý, Tân Pheo và trường học THPT Mường Chiềng, phòng GD&ĐT… Nhờ đầu tư luyện tập thường xuyên,  các môn cầu lông, bóng bàn, việt dã và các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, kéo co đều có giải ở cấp tỉnh. Nét nổi bật trong phong trào TD-TT quần chúng trên địa bàn huyện Đà Bắc là các xóm, xã, thị trấn đều quan tâm đầu tư cho các hoạt động TD-TT. Hầu hết các xã, thị trấn đều dành quỹ đất làm sân bãi cho nhân dân luyện tập thể thao rèn luyện sức khỏe và tổ chức các giải thi đấu cấp cơ sở. Các giải thể thao liên xã, liên thôn được tổ chức thường xuyên, đặc biệt là vào dịp lễ, tết luôn thu hút số lượng người tham gia đông đảo. Nhiều xóm, KDC coi việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá xếp loại làng, xã văn hóa. Hiện nay, việc quy hoạch các sân bãi tập luyện TD-TT cho nhân dân cũng bước đầu được quan tâm và là một tiêu để công nhận các đơn vị xây dựng NTM. Đồng thời qua đó để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương nhận thức được tầm quan trọng, ích lợi của hoạt động TD-TT, góp phần bảo đảm sức khỏe và đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

 

 

                                                                                    H.L 

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục