Các giải đấu thể thao cơ sở ở Lạc Thuỷ luôn thu hút được sự tham gia, cổ vũ của đông đảo người dân(trong ảnh: giải việt dã xã An Lạc năm 2013).
(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, 8/15 xã, thị trấn của huyện Lạc Thủy đã tổ chức đại hội TD-TT cơ sở, tiến tới Đại hội cấp huyện lần thứ V năm 2013. Từ thực tiễn đại hội cơ sở thấy rằng, phong trào tập luyện TD-TT tại các xóm, làng hết sức sôi động và mạnh mẽ; chất lượng CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đang tiếp tục có chiều sâu.
Anh Đoàn Văn Phượng, Phó trưởng Phòng VH-TT huyện cho biết: Không chỉ ở xã được chọn tổ chức đại hội điểm xã An Lạc, mà các địa bàn khác như Hưng Thi, Khoan Dụ, thị trấn Chi Nê, thị trấn Thanh Hà…t oàn dân đều say mê thể thao và họ có đóng góp bằng những việc làm thiết thực.
Chưa thời điểm nào, phong trào thể thao quần chúng ở huyện lại phát triển mạnh mẽ, sâu rộng như hiện nay. Đáng ghi nhận là điều kiện tập luyện, thi đấu trên địa bàn đã từng bước được cải thiện. Trên địa bàn huyện hiện có 5 sân tennis, có 1 nhà tập đa năng, cùng hàng trăm sân bãi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Có 86 sân cầu lông: , 21 sân bóng đá, 82 sân bóng chuyền , 22 sân đá cầu. Nhất là khi, huyện triển khai chương trình xây dựng NTM, hầu hết các xã, thị trấn đều có quy hoạch chi tiết về diện tích sân bãi cho các hoạt động thể thao. Huyện đã duy trì tốt 50 CLB thể thao, 489 đội thể thao và 2.760 gia đình thể thao; năm qua, trên địa bàn huyện có 17.535 người tập luyện thể thao thường xuyên và 5.427 người đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Nhiều lớp năng khiếu thể thao được hình thành lớp quần vợt, lớp điền kinh, thái cực quyền…. Nhiều điển hình giữ được sức bền phong trào tiêu biểu như CLB cầu lông, bóng đá của UBND huyện, CLB cầu lông cơ quan huyện uỷ, CLB bóng bàn Lạc Long. Đội bóng đá của UBND huyện đã đoạt chức vô địch giải bóng đá 7 người của huyện năm 2013. Ở xã vùng sâu Hưng Thi, 100% thôn, xóm có sân bóng chuyền và CLB thể thao; xã mạnh ở các môn bơi lội, điền kinh, bóng chuyền. Xã Khoan Dụ tổ chức đại hội TD-TT cấp xã đã thu hút 200 lượt VĐV tham gia ở 6 môn thể thao bóng đá, điền kinh, cầu lông, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy. Thị trấn Chi Nê duy trì được hạt nhân 300 gia đình thể thao tiêu biểu. Thị trấn Thanh Hà tiếp tục phát huy thế mạnh xã hội hoá TD-TT khi huy động các ngành, giới cùng chăm lo cho sự nghiệp này: tăng số lượng và xây dựng mô hình CLB TD-TT điểm, tổ chức nhiều giải TD-TT cơ sở…Thế mạnh đó đã góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng huyện thực sự phát triển. Nhiều môn thể thao như bóng bàn, cầu lông không chỉ phát triển mạnh ở khu vực thị trấn, xã Lạc Long…mà được nhân rộng tới cả nhiều xã khác như Yên Bồng, Hưng Thi. Nhằm làm phong phú và hiệu quả hơn các hoạt động TD-TT, ngành chức năng huyện đã làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng các hoạt động ở cơ sở; tạo sự phối hợp tốt với các ngành hữu quan cùng chăm lo, thúc đẩy phong trào ngày càng đạt chất lượng cao hơn. Ngành đã ký kết liên tịch với 7 ngành như LĐLĐ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Đài TT-TH huyện…phát động phong trào TD-TT và phối hợp tổ chức giải. Năm 2012, huyện đã tổ chức thành công 7 giải cấp huyện và tham gia 9 giải thể thao cấp tỉnh. Huyện cũng đã đoạt 24 huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 12 huy chương đồng. Năm 2013, cùng với quan tâm, chỉ đạo Đại hội TD-TT cấp cơ sở, Phòng VH-TT huyện đã có kế hoạch tổ chức thi đấu các môn TT trong khuôn khổ Đại hội TD-TT huyện đã tổ chức môn cầu lông, bóng bàn… và sẵn sàng tham gia các môn TT thuộc Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ V. Trong đó, nhiều yếu tố mới, nhân tố mới đã xuất hiện tại giải cầu lông-bóng bàn huyện năm 2013( như có tới 14 nhà tài trợ, nhiều VĐV có triển vọng có thể đua tài tại các giải đấu lớn... Điều đó là dấu hiệu để thể thao Lạc Thuỷ càng có nhiều niềm tin sẵn sàng cho các giải đấu thể thao tỉnh năm 2013./.
Bùi Huy