Các CLB bóng bàn, cầu lông thường xuyên tham gia giải thể thao cấp huyện nhằm tạo cơ hội cho các thành viên được cọ xát có thêm kinh nghiệm thi đấu. Ảnh: BTC trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV về tham dự giải cầu lông các lứa tuổi huyện Đà Bắc năm 2013.

Các CLB bóng bàn, cầu lông thường xuyên tham gia giải thể thao cấp huyện nhằm tạo cơ hội cho các thành viên được cọ xát có thêm kinh nghiệm thi đấu. Ảnh: BTC trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV về tham dự giải cầu lông các lứa tuổi huyện Đà Bắc năm 2013.

(HBĐT) - CLB cầu lông 19/8, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được thành lập từ năm 2001, ban đầu với gần 10 thành viên CLB là CNVC-LĐ của huyện, đến nay, CLB có 15 thành viên hoạt động thường xuyên.

 

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ nhiệm CLB cho biết: CLB cầu lông 19/8 được thành lập đã trở thành mái nhà chung của những người có cùng niềm đam mê với bộ môn cầu lông. Tại đây, các thành viên được chia sẻ kinh nghiệm thi đấu, kỹ thuật trong luyện tập. Từ CLB, nhiều VĐV đã trưởng thành và giành nhiều thành tích tại các giải cầu lông của huyện, tỉnh, tiêu tiểu có VĐV Bùi Hồng Hạnh, Xa Thị Mơ, Đỗ Viết Cường, Nguyễn Văn Tuấn Bên cạnh đó, các VĐV trẻ như Quách Việt Hưng nhiều lần giành HCV, HCB tại giải trẻ cấp tỉnh. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất với CLB hiện nay là về cơ sở hạ tầng, CLB vẫn phải thuê sân tập tại trường PTDTNT huyện do đó không chủ động được thời gian luyện tập cũng như mở lớp hướng dẫn cho các thành viên trẻ.  

Đồng chí Đỗ Viết Cường, Giám đốc Trung tâm VH-TT cho biết: Hiện toàn huyện có gần 40 CLB thể thao chủ yếu ở các môn bóng bàn, cầu lông và bóng chuyền được UBND huyện ra quyết định thành lập. Hầu hết các xã, thị trấn đều hình thành được một vài nhóm người có cùng sở thích về một môn thể thao. Tuy chưa được UBND huyện ra quyết định thành lập CLB nhưng nhóm người yêu thích thể thao cũng có quy chế hoạt động và duy trì sinh hoạt thường xuyên. Các CLB được thành lập đã giúp cho phong trào rèn luyện thể thao được lan rộng trong nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 11.670 người thường xuyên tham gia luyện tập TD-TT, đạt 97% chỉ tiêu tỉnh giao, số gia đình thể thao 2.154 hộ. 

Không chỉ luyện tập, thi đấu giữa các thành viên, CLB thường xuyên tổ chức buổi thi đấu giao hữu thể thao với các CLB, VĐV trên địa bàn huyện và các huyện lân cận như CLB bóng bàn 30/4 (xã Toàn Sơn) thường xuyên thi đấu giao lưu với CLB bóng bàn nhà văn hóa thành phố Hòa Bình, CLB bóng bàn xã Mường Chiềng, CLB thị trấn Đà Bắc Đồng thời, các CLB đưa VĐV tham gia thi đấu tại giải huyện, tỉnh với mục đích cọ xát, học hỏi kinh nghiệm thi đấu và đánh giá kết quả của quá trình luyện tập. Nhiều VĐV đã khẳng định vị trí ở các bộ môn thể thao như Đinh Thị Hằng,  Xa Quốc Sự ở môn cầu lông; Đinh Thị Huấn, Trần Sỹ Huệ, Nguyễn Văn Luân, môn bóng bàn...  

Công tác xã hội hóa hoạt động TD-TT được coi là nhiệm vụ quan trọng nhằm duy trì và phát triển hoạt động của các CLB. Ông Nguyễn Văn Luân, Chủ nhiệm CLB bóng bàn 30/4 chia sẻ: Từ những ngày thành lập đến nay, CLB vẫn thường xuyên duy trì hoạt động, để làm được điều đó, CLB huy động gây quỹ mỗi thành viên đóng góp 100.000 đồng/tháng. Tiền quỹ được dùng mua bổ sung bàn bóng, bóng, tổ chức đưa các thành viên tham dự các giải bóng bàn huyện, tỉnh và thi đấu giao lưu với các CLB khác trên địa bàn. Bản thân ông Nguyễn Văn Luân là một điển hình trong xã hội hóa TD-TT, ông đã hiến hơn 200 m2 đất và đầu tư xây dựng một nhà thi đấu, mua 3 bàn bóng dành riêng cho CLB tập luyện. Nhờ đó, các thành viên trong CLB có nhiều điều kiện thuận lợi trong luyện tập, chia sẻ kinh nghiệm và tại đây, huyện mở nhiều lớp năng khiếu bóng bàn trẻ đào tạo nguồn VĐV bóng bàn chuyên nghiệp.

Cũng theo đồng chí Đỗ Viết Cường, trong thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh  tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về xã hội hóa TD-TT, xây dựng và nhân rộng các mô hình đầu tư, hỗ trợ trong lĩnh vực TD-TT, các CLB thể thao tiêu biểu.

 

                                                                     Hồng Nhung

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục