HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, U23 VN sẽ đứng dậy sau nỗi đau. Ảnh: SN

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, U23 VN sẽ đứng dậy sau nỗi đau. Ảnh: SN

Thừa nhận đội nhà đã chơi không tốt, và thua cũng khá đáng tiếc khi có những cơ hội không thể tận dụng, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc vẫn khẳng định "quãng thời gian nghỉ ngơi sẽ giúp cầu thủ hồi phục được thể lực, có những chỉnh sửa và tôi tin rằng các cầu thủ sẽ thi đấu tiến bộ hơn"...

 

Đánh giá về trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc đã khẳng định "trong khoảng 25 phút đầu U23 Việt Nam chơi tốt hơn, và có được 3,4 cơ hội ngon ăn nhưng không thể kết thúc được.

Rất tiếc là, sau đó khi Singapore chủ động chơi chậm lại chúng tôi đã không đẩy lên để tìm bàn thắng, hay đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Và trận thua này là rất đáng tiếc, nhưng bóng đá là như vậy.

Những quyết định thay người tướng Phúc cho rằng "phần điều chỉnh chúng tôi đã tính toán, khi những cầu thủ phía trên chơi không tốt thì phải thay thôi. Như Văn Quyết bị cảm cúm trước trận đấu nên thể lực không đảm bảo.

Hay như Văn Thắng bị căng cơ đùi, và khi thay người chúng tôi chơi với 2 tiền đạo, rồi 3 tiền đạo. Thay Phi Sơn vào với mong muốn có nhiều đột phá, ý tưởng của tôi là như thế nhưng không thành công..."

"Trước trận tôi đã quán triệt cho các cầu thủ về việc Singapore họ rất mạnh trong những tình huống cố định, và họ sẽ chơi phòng ngự phản công, và khi vào trận chúng tôi đã chơi áp đặt.

Bàn thua đến từ một tình huống cố định, hàng phòng ngự chơi không tập trung, trong khi họ cao hơn. Bóng đá là vậy, khi không ăn bàn thì bị thủng lưới...

Hy vọng quãng thời gian nghỉ ngơi sẽ giúp cầu thủ hồi phục được thể lực, có những chỉnh sửa và tôi tin rằng các cầu thủ sẽ thi đấu tiến bộ hơn" thuyền trưởng của U23 Việt Nam cho hay.

Đánh giá thêm, ông Phúc cho hay "sau trận đấu đầu tiên, cảm nhận rõ nét nhất là U23 Singapore đã có rất nhiều tiến bộ. Ngược lại chúng ta có cơ hội nhưng không tận dụng được, còn nôn nóng. Singapore thắng là xứng đáng.

Về cơ hội đi tiếp, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng "Ở bảng đấu này thì tất cả các đội đều có nguy cơ bị loại, vì vậy chúng ta phải nhìn về phía trước. Hy vọng các cầu thủ sẽ chơi tốt ở 2 trận đấu tới đây, mọi chuyện vẫn có thể xảy ra. Quyền tự quyết vẫn thuộc về U23 Việt Nam, và tôi tin các cầu thủ sẽ làm được".

Trong khi đó, dù là đội thắng trận nhưng HLV Aide Irkandar cho rằng "chúng tôi biết cách tận dụng cơ hội để đánh bại U23 Việt Nam, và đó không phải là may mắn.

Chúng tôi đã chủ động chơi như các bạn đã thấy, và muốn đánh bại một đối thủ mạnh như U23 Việt Nam thì phải có một chiến thuật hợp lý, để hoàn thành được mục tiêu.

Với chiến thắng này, chúng tôi đã vượt qua được một cánh cửa khó khăn. Tuy nhiên, những trận đấu phía trước cũng rất khó khăn, nhưng tôi tin đội nhà sẽ vào bán kết".

                                 

                                                                          Theo Vietnamnet

 

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục