VĐV Đinh Thanh Huệ (số áo 43) của huyện Đà Bắc đoạt cú đúp cá nhân tại giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXII - năm 2013.

VĐV Đinh Thanh Huệ (số áo 43) của huyện Đà Bắc đoạt cú đúp cá nhân tại giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXII - năm 2013.

(HBĐT) - Tại giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXII - năm 2013, môn thi đấu trong Đại hội TD-TT toàn tỉnh lần thứ V và môn thi Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII, đội tuyển huyện Đà Bắc lần đầu lên ngôi vô địch toàn đoàn. Có thể với ai đó, đấy là điều bất ngờ nhưng với giới chuyên môn và người hâm mộ nhiều năm quan tâm tới giải, đây là điều hoàn toàn hợp lý, đúng với những gì mà phong trào Đà Bắc đã từng gây dựng.

 

Trước đây, khi còn thời Hà Sơn Bình (cũ), không mấy khi đoàn Đà Bắc vắng mặt tại giải Việt dã truyền thống Báo Hà Sơn Bình. Đường đua thị xã Hà Đông đã từng ghi nhận, chứng kiến tinh thần vượt khó của các VĐV đến từ vùng lòng hồ sông Đà. Dù thời đó, trang phục thi đấu của họ chưa đồng bộ và đẹp mắt như bây giờ. Giải Việt dã Báo Hà Sơn Bình trước khi tái lập tỉnh, VĐV Lường Thị Thúy (xã Tu Lý) đã để lại một hình ảnh đẹp cho việt dã Đà Bắc khi đoạt chức vô địch nữ trẻ. Thành tích này đã khiến các đối thủ cảm phục, ngỡ ngàng và đã có bài báo giật “tít”, ví nữ VĐV dân tộc Tày này là “con nai nhỏ trên đường đua”. Sau này, Lường Thị Thúy đã có cơ hội dự giải Việt dã toàn quốc Báo Tiền Phong và lọt vào tốp 10 nữ VĐV  trẻ có thành tích tốt nhất giải. Tiếp nối những thành tích đó, khi Báo Hòa Bình tổ chức giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình hàng năm (từ năm 1992), huyện Đà Bắc luôn xuất hiện với một trong những đoàn mạnh của giải. Cùng với thế hệ trước, nhiều VĐV khác dần xuất hiện như: Nguyễn Thị Vũ, Đinh Thanh Huệ... Đã có lần, đoàn Đà Bắc đoạt giải nhì hoặc lọt tốp 3 toàn đoàn; các đội nữ chính, nữ trẻ của huyện cũng song hành đoạt giải. Nếu như trước đây, các VĐV nam Đà Bắc thường thất thế trên đương đua thì sự xuất hiện của VĐV Đinh Thanh Huệ (vô địch nam trẻ năm 2004) là điều đáng mừng cho đội hình nam của huyện. Những “viên ngọc thô” đó đã là động lực để huyện, ngành chức năng coi việt dã là môn thế mạnh và có sự đầu tư thực sự như đã gây dựng phong trào việt dã tại cơ sở với việc tổ chức các giải cấp huyện, cấp xã và trường học. Hàng năm đều có 17-25 xã, thị trấn, trường học tham gia giải cấp huyện. Đội ngũ cán bộ, HLV huyện đã có sự phối hợp tốt với đội ngũ giáo viên thể thao ở các trường học, có nhiều giải pháp tích cực nhằm tìm kiếm những khả năng việt dã. Tại các trường học trên địa bàn huyện, Lường Thị Thúy, Đinh Thanh Huệ..., những giáo viên TT -QP, bằng niềm đam mê, kinh nghiệm trong thi đấu, tập luyện, huấn luyện đã dành cho việt dã sự quan tâm đặc biệt. Chính họ đã nhen nhóm, gây dựng và đưa nhiều học sinh đến với các cuộc đua cấp huyện, tỉnh. Kiên trì, miệt mài với việt dã, phong trào việt dã Đà Bắc đã có nền tảng vững chắc từ cơ sở. Anh Đỗ Viết Cường, Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện cho rằng, chúng tôi đã có nhiều năm chăm lo, đầu tư và chỉ đạo phong trào việt dã từ cơ sở. Nhiều đơn vị đã tập trung xây dựng cho việt dã như Tu Lý, Mường Chiềng, Tân Minh, THPT Đà Bắc, THPT Mường Chiềng... và đây là những đơn vị mạnh của huyện khi có các VĐV có tiềm năng. Giải năm 2013 “mùa quả chín” đã thực sự đến với đoàn VĐV huyện Đà Bắc khi huyện lên bục nhận Cúp vô địch toàn đoàn; đồng thời nhiều đội, VĐV của huyện cũng có những chức vô địch, giải thưởng cao với 6 chức vô địch: Đinh Thanh Huệ (2 giải vô địch cá nhân giải tỉnh và Ngày hội), Hà Thị Đôi (vô địch nữ chính), Lò Thị Nhiên (vô địch nữ trẻ), vô địch đồng đội nam chính, đồng đội nữ trẻ. Đó là chưa kể một loạt gương mặt khác đoạt các giải nhì, ba nam, nữ cá nhân và đồng đội. Tổng cộng, Đà Bắc đã đoạt 12 giải chính thức của mùa giải năm 2013. Nhiều VĐV đã tạo được dấu ấn đáng kể của mình như: Vì Mạnh Đàm, Lường Thị Vui, Hoàng Ngọc Tiến, Bàn Thanh Tuyền... Trong đó, nổi bật nhất là VĐV Đinh Thanh Huệ (26 tuổi) khi lần thứ 3 liên tiếp đoạt chức vô địch nam chính cấp tỉnh. Nhà vô địch năm 2013 cho biết: Truyền thống và tình yêu thể thao trong gia đình đã tiếp sức cho tôi đến với thể thao, việt dã. Nay với công việc được giao, chúng tôi có cơ hội được tìm tòi, phát hiện những VĐV trẻ, tạo nguồn VĐV cho huyện. Thế mạnh đó chắc chắn tạo đà cho Đà Bắc tiếp tục chinh phục và vươn lên các thứ hạng cao ở nhiều giải tiếp theo.

 

 

 

                                                                               Văn Tưởng

 

 

 

 

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục