HLV Deschamps cảnh báo cầu thủ Pháp không được để sự tự tin biến thành kiêu ngạo khi đối đầu với tuyển Đức, vốn đang bị chê có cách tiếp cận trận đấu chưa phù hợp và có phần chủ quan

Cặp đấu ngang tài ngang sức nhất vòng tứ kết World Cup 2014 giữa Pháp và Đức hứa hẹn sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng giữa những chân sút hay nhất giải, những hàng thủ chắc chắn nhất cũng như những HLV nổi tiếng trị kiêu binh giỏi nhất. Vấn đề là sai lầm đôi khi đến từ chính sự kiêu ngạo, điều làm cả HLV Didier Deschamps của Pháp và Joachim Loew của Đức lo lắng nhất.

Một ngày sau trận thắng nhọc nhằn 2-1 trước Algeria ở vòng đấu loại trực tiếp, Đức họp nội bộ khẩn và ban huấn luyện cảnh báo các cầu thủ phải tự thay đổi cách nhìn nhận về đối thủ. “Nếu tiếp tục chơi bóng với tư tưởng chủ quan như hiệp 1, Đức không thể tiến xa. Cả đội phải thừa nhận đó là thực tế và cần phải thay đổi khi gặp Pháp” - trợ lý HLV thủ môn A. Koepke chia sẻ tình hình.

Hai siêu dự bị Schurrle (9) và Griezmann (11) có thể sẽ được xung trận ở thời điểm thích hợp khi đội hình của Đức, Pháp gặp bế tắcẢnh: REUTERS
Hai siêu dự bị Schurrle (9) và Griezmann (11) có thể sẽ được xung trận ở thời điểm thích hợp khi đội hình của Đức, Pháp gặp bế tắcẢnh: REUTERS

Thủ môn M. Neuer, người có 21 pha lao ra khỏi vòng cấm địa để cản phá bóng trong trận gặp Algeria, cũng thừa nhận Đức đang có vấn đề về lối chơi và cách tiếp cận trận đấu. Một số tuyển thủ Đức có dấu hiệu coi thường đối thủ sau khi được báo chí, người hâm mộ ở quê nhà ca ngợi về màn trình diễn ở vòng bảng. Dù HLV J. Loew đã khuyên học trò hạn chế tiếp cận giới truyền thông nhưng chính ông cũng đang bị báo chí Đức quấy rối rất nhiều xung quanh vị trí của đội trưởng P. Lahm. Ông thầy người Đức thậm chí đã nổi nóng: “Tôi không muốn thay đổi gì cả, Lahm phù hợp với vai trò tiền vệ đánh chặn, tôi sẽ dùng cậu ấy ở vị trí đó cho đến khi World Cup kết thúc. Tại sao lại gây sức ép buộc tôi phải đưa Lahm về đá hậu vệ?”.

Sau chức vô địch Euro 1996, Đức chưa một lần giành thêm được danh hiệu lớn dù liên tiếp lọt vào bán kết các kỳ World Cup và Euro kể từ năm 2002. Ông Koepke, thủ môn trong đội hình chính tại Euro 1996, cảnh báo: “Pháp có hàng công cực mạnh, các tiền đạo và tiền vệ của họ chơi tốc độ và bật tường rất khó chịu. Một sai lầm cá nhân sẽ khiến Đức phải trả giá đắt”.

Hai lần thua Đức ở bán kết World Cup 1982, 1986, người hâm mộ Pháp chưa hết ám ảnh với cụm từ “Angstgegner”, tiếng Đức ám chỉ ma quỷ. Tuy nhiên, HLV Deschamps lo nhất không phải là các học trò ông sợ Đức mà trái lại, là sự tự tin thái quá. “Thời điểm Pháp thua Đức, nhiều học trò của tôi còn chưa sinh ra hoặc còn quá bé để biết nhớ lại chuyện cũ. Thậm chí lúc này, họ đang tự tin thái quá. Vì thế, tôi sợ họ sẽ kiêu ngạo với những gì đã thể hiện và được báo chí tung hô. Các cầu thủ đang mơ đến chiếc cúp nhưng thực tế, Pháp còn phải đối đầu với Đức, đội bóng rất mạnh”.

Những vấn đề ở hàng tiền vệ Đức, đặc biệt lỗ hổng ở khả năng hỗ trợ phòng ngự của Lahm, chắc chắn đã được Pháp nghiên cứu kỹ dù HLV Loew cũng tự tin khi trung vệ Hummels trở lại sau khi bình phục chấn thương. Benzema, Giroud và thậm chí siêu dự bị A. Griezmann được đánh giá lợi hại hơn rất nhiều so với các chân sút Algeria.

 

                                                          Theo Báo NLĐ

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục