Mỗi năm, tại các xã, thị trấn ở Lương Sơn đều tổ chức được gần 70 giải thể thao cơ sở (bóng chuyền hơi, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, thể thao dân tộc, việt dã…) thu hút được sự tham gia của đông đảo người hâm mộ. Trong ảnh: Giải bóng chuyền phụ nữ huyện Lương Sơn trên cơ sở phối hợp liên tịch giữa Hội phụ nữ huyện và ngành VH-TT.

Mỗi năm, tại các xã, thị trấn ở Lương Sơn đều tổ chức được gần 70 giải thể thao cơ sở (bóng chuyền hơi, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, thể thao dân tộc, việt dã…) thu hút được sự tham gia của đông đảo người hâm mộ. Trong ảnh: Giải bóng chuyền phụ nữ huyện Lương Sơn trên cơ sở phối hợp liên tịch giữa Hội phụ nữ huyện và ngành VH-TT.

(HBĐT) - Nói đến thể thao huyện Lương Sơn thường được gắn với các môn truyền thống như việt dã, điền kinh, thể thao dân tộc (đẩy gậy…), bóng chuyền cùng các xã, thị trấn có tiếng vang như Hợp Hòa, Hòa Sơn, thị trấn Lương Sơn, Long Sơn. Đã có thời kỳ, ngành chức năng huyện và các HLV có tâm huyết mở được nhiều lớp thể thao nghiệp dư như lớp điền kinh, võ thuật. Hiện nay, tuy việt dã không phải thời “hoàng kim”(khi chỉ lọt vào tốp 3 đoàn mạnh nhất), nhưng trên địa bàn huyện, phong trào thể thao cơ sở vẫn tạo được những nét mới, tiềm tàng rất đáng ghi nhận…

 

Anh Nguyễn Nam Hải, Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện chia sẻ rằng, phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn huyện phát triển đa dạng về số môn và thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân. Vì thế, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng thiết thực và có chiều sâu hơn. Toàn huyện hiện có 44 CLB thể thao và nhiều mô hình thể thao phát triển mạnh mẽ ở cơ sở. Nếu trước đây, huyện đã từng có các môn thế mạnh như bóng chuyền, việt dã, điền kinh…thì nay đã có thêm nhiều môn mới, thu hút được sự tham gia, tập luyện của các ngành, các giới, lứa tuổi như cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng bàn, tennis… Mỗi xã, thị trấn đều gây dựng được thế mạnh của mình thông qua hoạt động của các CLB hoặc sự vào cuộc của ngành hữu quan, các tổ chức đoàn thể chính trị phối hợp tổ chức tại mỗi xóm, phố. Thị trấn Lương Sơn được biết đến là nơi có nhiều CLB và các điển hình thể thao như xóm Mỏ (có VĐV Hoàng Văn Sỹ từng đoạt các huy chương vàng, bạc, đồng tại giải bơi trung cao tuổi toàn quốc và tỉnh); phong trào việt dã phát triển mạnh trong các trường THPT (THPT Nguyễn Trãi), võ thuật (THPT Lương Sơn) và phong trào bóng chuyền hơi phát triển mạnh ở các tiểu khu cùng nhiều môn đang chiếm ưu thế như tennis, bóng bàn. Nổi bật là CLB cầu lông 10-10 (được thành lập từ năm 2010), hiện đang thu hút sự tham gia của đông đảo người ham thích môn cầu lông trên địa bàn. Mỗi năm, CLB đều tổ chức được các cuộc thi đấu giao hữu với nhiều CLB cầu lông trong và ngoài huyện. Năm 2014, CLB đã tổ chức giải cầu lông thu hút 6 CLB trên địa bàn tham dự giải. Anh Trịnh Việt Thắng, Chủ nhiệm CLB cho biết: Do thường xuyên tập luyện, thi đấu giao hữu nên trình độ kỹ chiến thuật của các hội viên ngày càng được cải thiện. Tại giải cầu lông huyện năm 2015 đã có 10 thành viên CLB đoạt giải, trong đó có 3 giải nhất, 2 giải nhì. Có nhiều hội viên CLB tham gia các giải đấu cấp tỉnh. Xã Thành Lập được biết đến bởi sự chủ động trong công tác xã hội hóa thể thao khi huy động được sự tham gia, ủng hộ của các doanh nghiệp, đoàn thể chính trị. Hiện nay, Thành Lập đang duy trì 4 CLB bóng chuyền hơi (xóm Quán Trắng, Sòng, Ao Kềnh, Đồng Sương), 1 CLB bóng đá FC, 1 CLB văn thể (xóm Ao Kềnh) và CLB cầu lông của xã (có 40 hội viên). Hàng năm, các CLB thường tổ chức được nhiều giải thể thao nội bộ, giải mở rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo các cổ động viên, VĐV và bà con trong vùng. Trong đó, CLB cầu lông được thành lập từ năm 2009 có nhà thi đấu và thường xuyên tổ chức được các cuộc thi đấu giao lưu, nhằm học hỏi nâng cao trình độ. Trong 2 năm 2014-2015, CLB đã “gặt” được 2 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ từ các giải cầu lông cấp huyện. Nhiều VĐV bóng đá của xã là thành viên đội tuyển huyện, tham gia Giải bóng đá 7 người cấp tỉnh. Anh Nguyễn Minh Khánh, cán bộ VH-XH xã cho rằng, phong trào thể thao phát triển mạnh bởi sự quan tâm, đầu tư, khích lệ của các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã góp phần thúc đẩy phong trào khi luôn tạo được “sân chơi” cho các VĐV thi đấu tranh tài (như Công ty CP Thành Hiếu duy trì được giải bóng chuyền truyền thống). Xã Hợp Hòa vẫn duy trì được đội tuyển đẩy gậy mạnh, từng có VĐV đoạt HCV các giải tỉnh, khu vực như Bùi Văn Sáng, Bùi Văn Thiệu, Đinh Thị Thắng; xã Long Sơn đang tiếp tục khẳng định thế mạnh trong môn bóng chuyền với nhiều CLB tại cơ sở. Với những nỗ lực chung, năm 2014, các xã, thị trấn đã tổ chức được 68 lượt giải đấu thể thao huyện đã phối hợp tổ chức được 7 giải thể thao cấp huyện; tham gia nhiều giải cấp tỉnh và đã đã đoạt 9 HCV, 11 HCB, 13 HCĐ. Nhiều thành tích đạt được tiếp tục gây ấn tượng khi đoạt giải nhì toàn đoàn Giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình, giải ba bóng chuyền nam giải bóng chuyền vô địch tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Trung tâm VH-TT huyện đã phối hợp tổ chức được 4 giải cấp huyện (bóng đá, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền…) và tham gia 5 giải thể thao cấp tỉnh (đoạt 17 huy chương vàng, bạc, đồng). Nếu huyện có những đầu tư sát thực hơn như tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất (nhà thi đấu thể thao, sân vận động huyện…)… thể thao Lương Sơn sẽ có nhiều điểm sáng, nhân tố xuất sắc hơn.

 

 

 

                                                                                Bùi Huy

 

 

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục