Một pha đánh bóng của cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam (bên phải) trong trận thắng đội Phi-li-pin 3-0.

Một pha đánh bóng của cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam (bên phải) trong trận thắng đội Phi-li-pin 3-0.

■ Bóng chuyền nam và nữ nước ta vào bán kết

 

Sau bốn ngày thi đấu, ba cô gái Việt Nam: Nguyễn Thị Quyền Trang (Sóc Trăng), Lộc Thị Đào, Lê Thị Thu Hiền (Hà Nội), đã giành HCV đồng đội nữ môn bắn cung, nội dung cung một dây. Ở nội dung thi đấu này, ba cung thủ Việt Nam thi đấu cùng ba cung thủ In-đô-nê- xi-a trong ba sét, mỗi sét một cung thủ bắn sáu mũi tên. Kết quả, các cung thủ Việt Nam đã thắng trong cả ba hiệp với tổng tỷ số 160/151 điểm.

★ Sau đó, thi đấu chung kết nội dung cung một dây cá nhân nữ, Lộc Thị Đào đã thua VĐV người In-đô-nê-xi-a với tỷ số 75- 82, giành HCB. Đôi nam nữ cung một dây Việt Nam gồm Đào Trọng Kiên - Lộc Thị Đào đã giành HCĐ sau khi thắng cặp VĐV nước chủ nhà 105-99. Hôm nay 14-6, môn bắn cung sẽ kết thúc với các nội dung của cung ba dây. Việt Nam chỉ còn duy nhất cung thủ Nguyễn Tiến Cương giành quyền vào thi đấu đơn nam gặp đối thủ người Malai-xi-a. ★ Thi đấu môn xe đạp, nội dung đường trường nữ cự ly 94 km, cua-rơ Nguyễn Thị Thật (An Giang) cùng đối thủ Giu-tatip của Thái-lan liên tục bám đuổi từ đầu đến cuối. Khi cách đích khoảng 100 m, Nguyễn Thị Thật đang bứt lên thì bị Giu-tatip chèn xe để chiếm lợi thế về đích. Sau khi Ban huấn luyện đội tuyển xe đạp Việt Nam khiếu nại, các trọng tài xem lại băng hình và xác định tuyển thủ Thái-lan đã phạm luật. Kết quả, Nguyễn Thị Thật giành HCV.

★ Trên thảm đấu môn tê- cuôn-đô, Việt Nam chỉ có VĐV Nguyễn Văn Duy (TP Hồ Chí Minh) giành quyền vào thi đấu trận chung kết hạng 58 kg trong tổng số bốn trận chung kết được tổ chức. Trong cả hai hiệp đấu, võ sĩ 19 tuổi của Việt Nam đều áp đảo đối thủ người Phi-lipin là Pha-na-pa, tung ra nhiều cú đánh trúng đích giành thắng lợi cách biệt 23-9. Với bốn HCV đã giành được, tê-cuôn-đô Việt Nam đang tạm dẫn đầu môn thi này.

★ Thi đấu môn bi sắt, ba bi thủ Thu Mai, Hữu Phước, Thạch Lam đã giành HCĐ.

★ Thi đấu môn cầu lông, tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (hạng 28 thế giới, 32 tuổi) đã thua đối thủ người Malai-xi-a Loh Kean 17 tuổi (thành tích tốt nhất là hạng 149 thế giới) với tỷ số 1-2 (16-21, 21-15, 17-21) trong trận đấu ở vòng 16. Các VĐV còn lại của Việt Nam thi đấu môn này hôm qua đều bị loại sớm.

★ Ở loạt trận đấu cuối vòng bảng môn bóng chuyền, cả hai đội tuyển nam và nữ Việt Nam đều dẫn đầu bảng để vào bán kết. Đội nữ Việt Nam thắng đội Phi-li-pin 3-0, đội nam Việt Nam thắng nhanh đội chủ nhà Xin-ga-po 3-0.

 

 

                                                                                   Theo Báo ND

 

 

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục